1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc cảnh báo công dân cẩn trọng khi tới Ấn Độ

(Dân trí) - Trung Quốc một lần nữa cảnh báo công dân nước này cần cẩn trọng về các vấn đề an toàn cá nhân trên lãnh thổ Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước ở biên giới vẫn chưa "hạ nhiệt".


Binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại biên giới Trung - Ấn (Ảnh: AFP)

Binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại biên giới Trung - Ấn (Ảnh: AFP)

Ngày 24/8, trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Ấn Độ đã đưa ra lời cảnh báo tới công dân Trung Quốc về việc giữ gìn an toàn cá nhân và gia đình khi đến Ấn Độ.

Thông báo viết: “Đại sứ quán Trung Quốc ở Ấn Độ muốn nhắc nhở các công dân Trung Quốc đã hoặc đang lên kế hoạch đến Ấn Độ theo dõi chặt chẽ các tình huống an ninh địa phương, nâng cao cảnh giác về việc tự vệ, tăng cường các biện pháp bảo vệ, giảm các hoạt động ngoài trời và chú ý về an toàn cho bản thân và tài sản. Các công dân Trung Quốc hãy nhớ báo cho người thân và bạn bè và hãy giữ liên lạc với họ khi sang tới Ấn Độ”.

Đây là lời cảnh báo thứ 2 của Đại sứ quán Trung Quốc sau lần đầu tiên vào ngày 7/7 sau khi căng thẳng biên giới giữa Bắc Kinh và New Delhi nổ ra ở khu vực Doklam gần với biên giới Bhutan. Ngoài ra, lệnh cảnh báo mới sẽ có hiệu lực hết năm 2017.

Ước tính, mỗi năm có khoảng hơn 170.000 người Trung Quốc đến Ấn Độ.

Rộ video binh sĩ Trung - Ấn đấm đá túi bụi ở biên giới

Hiện căng thẳng biên giới Trung - Ấn vẫn chưa có dấu hiệu "xuống thang", nhất là vào tuần trước binh sĩ 2 nước đã ném đá vào nhau ở khu vực đang tranh chấp. Vụ việc kéo dài trong khoảng 30 phút và có thể được coi là lần đụng độ chân tay đầu tiên giữa quân đội 2 nước trong vụ căng thẳng biên giới lần này.

Cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu từ hồi tháng 6 năm nay. Trung Quốc đã đề nghị Ấn Độ đơn phương rút quân khỏi khu vực tranh chấp, tuy nhiên Ấn Độ tuyên bố chỉ rút quân khi hai bên cùng thực hiện.

Đức Hoàng

Theo SCMP