1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng quần thảo ở Washington đo phóng xạ trước bầu cử Mỹ 2020

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ điều đội trực thăng làm nhiệm vụ đo đạc nồng độ phóng xạ ở khu vực thủ đô Washington DC và vùng lân cận trước thềm bầu cử Mỹ 2020 và cho tới khi tổng thống đắc cử nhậm chức vào năm sau.

Trực thăng quần thảo ở Washington đo phóng xạ trước bầu cử Mỹ 2020

Trực thăng quần thảo ở Washington đo phóng xạ trước bầu cử Mỹ 2020 - 1

Một trực thăng di chuyển ở Silver Spring, bang Maryland (Ảnh: Twitter)

Cơ quan An ninh Hạt nhân quốc gia (NNSA) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ ngày 19/10 thông báo rằng từ ngày 19/10, nhóm hỗ trợ tình huống hạt nhân khẩn cấp tiến hành “đo đạc nồng độ phóng xạ trên mặt đất” ở khu vực Washington DC và các vùng xung quanh. Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị sức khỏe người dân và an ninh khu vực thủ đô và lân cận trước thềm ngày bầu cử Mỹ 2020 (3/11) và nó sẽ được thực hiện cho tới ngày tổng thống đắc cử nhậm chức vào 20/1/2021.

Người dân sinh sống ở thủ đô Washington và các đô thị lân cận sẽ tiếp tục nghe thấy tiếng trực thăng bay ở tầm thấp trong vài tháng tới.

NNSA nhấn mạnh các trực thăng sẽ bay lượn ở khu vực Washington “chỉ vào ban ngày” và “ước tính sẽ mất hai giờ đồng hồ để hoàn thành đo đạc phóng xạ ở mỗi khu vực”. Các trực thăng sẽ di chuyển ở độ cao tối thiểu 45,72 mét với tốc độ 128 km/h.

“Các cuộc kiểm tra là một phần bình thường của các hoạt động an ninh và chuẩn bị khẩn cấp. NNSA thông báo cho công chúng biết về các chuyến bay sắp tới để khi những người dân nhìn thấy máy bay ở tầm thấp, họ sẽ không bị bất ngờ”, thông báo viết.  

Trên mạng xã hội, nhiều người dân đã đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh các trực thăng di chuyển trong thành phố. Các máy bay này được trang bị “công nghệ công nghệ cảm biến bức xạ tiên tiến” để thực hiện nhiệm vụ.