1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trực thăng quân sự Mỹ đâm nhau trên không, 12 người có thể thiệt mạng

(Dân trí) - Lực lượng tuần tra bờ biển Hawaii đang triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu trợ sau khi 2 trực thăng quân sự Mỹ đâm nhau giữa không trung và lao xuống vùng biển ở phía Bắc đảo Oahu hôm nay 15/1 theo giờ Việt Nam.

 

Thủy quân lục chiến xác nhận công tác tìm kiếm 2 trực thăng gặp nạn
Thủy quân lục chiến xác nhận công tác tìm kiếm 2 trực thăng gặp nạn

Hai trực thăng gặp nạn là CH-53. Theo lời một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 11 giờ đêm 14/11 theo giờ địa phương. Họ đã nghe thấy tiếng nổ và đám cháy lớn trên bầu trời.

Hai trực thăng này xuất phát từ căn cứ thủy quân lục chiến vịnh Kaneohe và có 6 người trên mỗi chiếc, hãng tin CBS News dẫn nguồn tin Lực lượng tuần tra bờ biển Hawaii cho biết.

Nhóm tìm kiếm cứu trợ đã có mặt tại hiện trường sau khi nhận được thông tin cấp báo từ Căn cứ không quân của thủy quân lục chiến lúc 11h38 tối 14/1 theo giờ địa phương. Hiện đã có thông tin liên quan đến vụ va chạm như các mảnh vỡ nghi của trực thăng, phao cứu sinh và đám cháy xuất hiện ở vùng biển phía Bắc đảo Oahu.


Các mảnh vỡ đã được phát hiện cách bờ biển Haleiwa khoảng 4 km

Các mảnh vỡ đã được phát hiện cách bờ biển Haleiwa khoảng 4 km

Tuy nhiên, đến nay đội cứu hộ chưa tìm thấy người sống sót hay thi thể nào. Hoạt động tìm kiếm cứu trợ có thể gặp trở ngại do biển động kéo theo sóng cao tới 12 mét.

Tham gia tìm kiếm cứu hộ có 1 trực thăng Hải quân, 1 trực thăng của Lực lượng phòng cháy chữa cháy Honoluu và 1 tàu cứu hộ.

Phát ngôn viên Lực lượng tuần tra bờ biển Sara Mooers cho biết đã phát hiện mảnh vỡ trực thăng ở vùng biển cách bờ khoảng 4km, gần thành phố Haleiwa.

Minh Phương

Tổng hợp