1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thử vũ khí mới giúp tăng năng lực hạt nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Triều Tiên thông báo nước này đã bắn thử một loại vũ khí mới có thể giúp Bình Nhưỡng nâng cao năng lực hạt nhân. Hàn Quốc nói vũ khí này bay nhanh gấp 4 lần âm thanh.

Triều Tiên thử vũ khí mới giúp tăng năng lực hạt nhân - 1

Hình ảnh vụ thử vũ khí mới do Triều Tiên đăng hôm 17/4 (Ảnh: KCNA).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/4 thông báo, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân thị sát vụ bắn thử một loại vũ khí dẫn đường chiến thuật mới nhằm tăng cường khả năng hạt nhân của nước này.

"Hệ thống vũ khí dẫn đường chiến thuật kiểu mới có ý nghĩa to lớn trong việc cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo binh tầm xa tiền tuyến và nâng cao hiệu quả tác chiến của các vũ khí hạt nhân chiến thuật của Triều Tiên", KCNA cho biết.

KCNA không nêu rõ thời điểm vụ thử diễn ra, nhưng truyền thông Triều Tiên thường đưa tin về hoạt động của lãnh đạo một ngày sau khi sự kiện diễn ra.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, họ phát hiện Triều Tiên phóng 2 vật thể ra khu vực biển phía đông nước này vào 18h ngày 16/4 (giờ địa phương). Hai vật thể này bay 110 km, ở độ cao tối đa 25 km và đạt vận tốc hơn 4.900 km/h (gấp 4 lần tốc độ âm thanh).

Triều Tiên thử vũ khí mới giúp tăng năng lực hạt nhân - 2

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát vụ phóng vũ khí (Ảnh: KCNA).

Vụ phóng vũ khí diễn ra sau khi Triều Tiên nối lại việc thử tên lửa đạn đạo liên lục địa sau 5 năm gián đoạn. Kể từ đầu năm tới nay, Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử tên lửa với tần suất dày đặc chưa từng có, động thái khiến căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang khi các nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ cũng nói rằng, 2 nước đã phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể sớm nối lại việc thử vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters, Yonhap