1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên

Minh Phương

(Dân trí) - Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây thực hiện hàng loạt vụ thử tên lửa.

Tàu sân bay Mỹ áp sát bán đảo Triều Tiên - 1

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 12/4 cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở vùng biển Nhật Bản để tập trận cùng với các lực lượng của Nhật Bản nhằm khẳng định cam kết với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Động thái trên diễn ra giữa lúc giới chức Mỹ ngày càng lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất trong những ngày tới. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017 một nhóm tàu sân bay của Mỹ triển khai ở vùng biển nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Năm 2017, tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz cùng với biên đội tác chiến từng triển khai ở đây nhằm phô trương lực lượng sau các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn thạo tin cho biết, tàu USS Abraham Lincoln sẽ hoạt động ở khu vực này trong khoảng 3-5 ngày. Quân đội Hàn Quốc hiện chưa đưa ra bình luận.
Gần đây, các cố vấn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề nghị Mỹ đưa máy bay ném bom và tàu ngầm hạt nhân quay lại bán đảo Triều Tiên để đối phó các mối đe dọa tiềm tàng từ Bình Nhưỡng.

Ông Yoon dự kiến sẽ tuyên thệ vào ngày 10/5 để chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9/3, ông đang chuẩn bị cho các ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Căng thẳng trên bán đảo gia tăng sau khi Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo liên lục địa loại mới được thử vào tháng trước.

Theo Reuters