1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lo Triều Tiên có thể nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 5 năm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao Mỹ bày tỏ lo ngại rằng Triều Tiên có thể nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào tháng này sau 5 năm, diễn biến có thể đẩy căng thẳng khu vực leo thang.

Mỹ lo Triều Tiên có thể nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 5 năm - 1

Ảnh chụp vụ thử tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên hồi cuối tháng trước (Ảnh: KCNA).

Guardian đưa tin, ông Sung Kim, đặc phái viên về chính sách Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết Bình Nhưỡng đang phớt lờ yêu cầu đàm phán của Mỹ và có thể đang lên kế hoạch thực hiện vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên sau 5 năm vào ngày 15/4.

Ông Kim cảnh báo, Triều Tiên có thể đang muốn phô diễn năng lực hạt nhân trong sự kiện dự kiến diễn ra vào tuần tới nhằm kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên.

"Chúng tôi lo rằng liên quan đến ngày kỷ niệm 15/4 sắp tới, Triều Tiên có thể thực hiện một hành động khiêu khích khác", ông Kim phát biểu hôm 6/4.

"Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng tôi nghĩ đó có thể là một vụ phóng tên lửa khác, hoặc có thể là một vụ thử hạt nhân", ông Kim nói.

Triều Tiên đã thực hiện một số vụ thử vũ khí hạt nhân từ năm 2006 và vụ gần nhất diễn ra năm 2017.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết, Bình Nhưỡng trong thời gian qua đã bỏ qua những lời kêu gọi của Washington về việc nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

"Chúng tôi chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ Bình Nhưỡng, một điều rất đáng thất vọng, bởi vì chúng tôi đã gửi một số thông điệp, cả công khai và riêng tư, mời họ tham gia đối thoại mà không có bất cứ điều kiện nào. Thay vào đó, họ đã thực hiện hàng loạt vụ thử tên lửa mà gần đây đỉnh điểm là ít nhất các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Những hành động này đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của khu vực", ông Kim nói.

Ông Kim cũng cáo buộc Nga và Trung Quốc không giúp đỡ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thúc đẩy việc tái khởi động đàm phán với Triều Tiên.

Từ đầu năm tới nay, Triều Tiên đã thử tên lửa với tần suất nhiều chưa từng có, đặc biệt là ICBM có thể mang đầu đạn hạt nhân và có khả năng bay tới lục địa Mỹ. Các vụ thử cũng khiến Hàn Quốc và Mỹ quan ngại.

Hồi đầu tuần, Triều Tiên cảnh báo rằng, họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại Hàn Quốc nếu Seoul tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng.

Triều Tiên công bố video vụ thử tên lửa "quái vật"

Theo Guardian