1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên phá bỏ sân golf và resort thuộc sở hữu của Hàn Quốc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắt đầu quá trình dỡ bỏ sân golf thuộc sở hữu của Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kim Cương.

Triều Tiên phá bỏ sân golf và resort thuộc sở hữu của Hàn Quốc - 1

Các du khách ngồi tại sân golf tại khu du lịch núi Kim Cương (Ảnh: AP).

Trả lời phỏng vấn của hãng tin AP, đại diện Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 12/4 đã xác nhận việc giới chức Triều Tiên đã tiến hành phá bỏ các hạng mục nằm trong khu sân golf kết hợp với resort thuộc sở hữu của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kim Cương tại Triều Tiên.

Hồi tuần trước, phía Hàn Quốc cũng cho hay, Triều Tiên đã phá bỏ khách sạn nổi Haegumgang nổi tiếng cũng thuộc sở hữu của Hàn Quốc tại khu du lịch trên.

Động thái kể trên của Bình Nhưỡng được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên, nơi tình hình vốn đã không yên ả sau hàng loạt những vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã ra thông báo phản đối hành động trên của phía Triều Tiên và yêu cầu dừng ngay việc phá hủy tài sản của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Seoul cũng kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán để giải quyết những bất đồng liên quan đến khu du lịch núi Kim Cương.

Sân golf và khu resort đang bị dỡ bỏ nằm trong khu du lịch núi Kim Cương nổi tiếng của Triều Tiên, cách thành phố Sokcho thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc chỉ 50 km. Khu du lịch này không chỉ nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ mà còn được coi là biểu tượng của quan hệ liên Triều. Cùng với khu công nghiệp Kaesong, khu du lịch núi Kim Cương là dự án hợp tác kinh tế lớn nhất giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo AP