1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nối lại đường dây nóng đầu tiên với Hàn Quốc

(Dân trí) – Kể chiều nay theo giờ địa phương, Triều Tiên sẽ nối lại đường dây nóng đầu tiên với Hàn Quốc. Đồng thời Bình Nhưỡng cũng đề xuất hội đàm cấp nhóm công tác vào Chủ Nhật này để chuẩn bị cho cuộc họp cấp Bộ trưởng trong tuần tới.

Chính quyền của ông Kim Jong Un đã chủ động hạ nhiệt với Hàn Quốc
Chính quyền của ông Kim Jong Un đã chủ động hạ nhiệt với Hàn Quốc

Thông báo vừa được Ủy ban thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) đưa ra. Theo đó Bình Nhưỡng muốn các cuộc hội đàm cấp nhóm công tác được tổ chức vào Chủ Nhật này tại một thị trấn biên giới, nằm ngay phía Bắc khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên.

Đây là bước đi tích cực tiếp theo để hạ nhiệt tình hình căng thẳng giữa hai nước sau khi Bình Nhưỡng đề xuất nối lại đàm phán cấp chính phủ với Seoul trong ngày hôm qua. Chính quyền của ông Kim Jong Un còn để cho Hàn Quốc tự chọn thời gian và địa điểm cho các cuộc gặp này.

Sau đó Bộ trưởng thống nhất Hàn Quốc đã đề xuất hai bên sẽ gặp mặt tại Seoul vào thứ Tư tới để bàn thảo các vấn đề liên Triều, trong đó có việc bình thường hóa khu công nghiệp Kaesong cũng như nối lại các chuyến du lịch tới núi Kumgang (Kim Cương).

“Chúng tôi đánh giá cao việc phía Hàn Quốc đã phản hồi một cách nhanh chóng và tích cực các đề xuất của chúng tôi về việc tổ chức hội đàm giữa quan chức hai nước”, thông báo của người phát ngôn CPRK khẳng định.

Vị quan chức này cho biết việc liên lạc cấp nhóm công tác của quan chức hai bên là cần thiết trước khi thảo luận cấp Bộ trưởng, bởi mối quan hệ giữa hai bên đã bế tắc trong nhiều năm và có sự thiếu lòng tin lớn.

Cũng liên quan đến các cuộc đàm phán liên Triều, CPRK cho biết từ 14 giờ hôm nay theo giờ địa phương sẽ nối lại đường dây liên lạc của tổ chức Chữ thập đỏ hai nước. Trước đó trong tháng 3, Bình Nhưỡng đã cắt đứt mọi kênh liên lạc trực tiếp với Seoul.

Triều Tiên còn cho biết hai bên cũng có thể bàn thảo về việc đoàn tụ các gia đình ly tán sau cuộc chiến tranh 1950 – 1953 cũng như tổ chức kỷ niệm ngày hai nước ra tuyên bố chung 15/6/2000.

Thanh Tùng
Theo Yonhap