1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dọa gửi thêm “quà bất ngờ” cho Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên gọi vụ thử hạt nhân hôm 3/9 là “gói quà” dành tặng cho Mỹ và tuyên bố sẽ gửi thêm nhiều món quà tương tự.


Một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Theo hãng tin RT, phát biểu tại hội thảo về giải trừ hạt nhân hôm nay 5/9, ông Han Tae-song, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, nói: “Tôi tự hào nói rằng chỉ cách đây 2 ngày, vào ngày 3/9, Triều Tiên đã tiến hành thành công một vụ thử bom nhiệt hạch thiết kế cho tên lửa đạn đạo liên lục địa nhằm xây dựng một lực lượng hạt nhân chiến lược”.

Ông Han Tae-song nói: "Các biện pháp tự vệ gần đây của Triều Tiên là một món quà gửi tới không ai khác ngoài nước Mỹ. Mỹ sẽ được nhận thêm nhiều món quà từ đất nước chúng tôi nếu tiếp tục các hành động khiêu khích và gây sức ép với Triều Tiên".

Triều Tiên ngày 3/9 tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa. Giới chuyên gia đánh giá đây là vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến liên quan khác, nhật báo Asia Business Daily của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin tình báo giấu tên cho biết Triều Tiên được nhìn thấy vận chuyển một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) về phía bờ biển phía tây của nước này.

Theo nguồn tin trên, quá trình vận chuyển tên lửa của Triều Tiên bắt đầu diễn ra từ hôm 4/9, tức chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử hạt nhân lần thứ 6. Nguồn tin cho biết Triều Tiên đã tiến hành hoạt động này vào ban đêm để tránh bị theo dõi.

Minh Phương

Theo RT