1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên diễu hành rầm rộ mừng thử hạt nhân thành công

(Dân trí) - Triều Tiên đã tổ chức lễ diễu hành quy mô lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng với sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao nhằm chào mừng sự kiện thử hạt nhân thành công lần thứ 5 hôm 9/9 vừa qua.

Triều Tiên diễu hành rầm rộ mừng thử hạt nhân thành công.

Đài truyền hình quốc gia KRT của Triều Tiên ngày 13/9 đã công bố video về lễ diễu hành nhằm chào mừng sự kiện thử hạt nhân thành công của nước này.
Đài truyền hình quốc gia KRT của Triều Tiên ngày 13/9 đã công bố video về lễ diễu hành nhằm chào mừng sự kiện thử hạt nhân thành công của nước này.
Hình ảnh ghi lại cho thấy hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để tham gia lễ diễu hành.
Hình ảnh ghi lại cho thấy hàng nghìn người đã tập trung tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng để tham gia lễ diễu hành.
Tuy nhiên, hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un không xuất hiện trong video lần này. Đài KRT cũng không nêu cụ thể ngày tổ chức lễ diễu hành.
Tuy nhiên, hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un không xuất hiện trong video lần này. Đài KRT cũng không nêu cụ thể ngày tổ chức lễ diễu hành.
Trong lễ diễu hành, một quan chức cấp cao của chính phủ Triều Tiên đã ca ngợi thành công của vụ thử hạt nhân lần thứ 5 trước hàng nghìn người dân cả nước.
Trong lễ diễu hành, một quan chức cấp cao của chính phủ Triều Tiên đã ca ngợi thành công của vụ thử hạt nhân lần thứ 5 trước hàng nghìn người dân cả nước.
Những người tham gia diễu hành đứng nghiêm trang tại Quảng trường Kim Nhật Thành.
Những người tham gia diễu hành đứng nghiêm trang tại Quảng trường Kim Nhật Thành.
Các quân nhân vỗ tay sau bài phát biểu của một quan chức trong chính phủ Triều Tiên trên khán đài.
Các quân nhân vỗ tay sau bài phát biểu của một quan chức trong chính phủ Triều Tiên trên khán đài.
Bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc trong 10 năm qua, Triều Tiên vẫn bí mật phát triển chương trình hạt nhân của nước này và thông qua các vụ thử hạt nhân, Bình Nhưỡng đã cho thế giới thấy những bước tiến mà họ đã đạt được trong lĩnh vực này.
Bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc trong 10 năm qua, Triều Tiên vẫn bí mật phát triển chương trình hạt nhân của nước này và thông qua các vụ thử hạt nhân, Bình Nhưỡng đã cho thế giới thấy những bước tiến mà họ đã đạt được trong lĩnh vực này.
Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là vụ thử mạnh nhất của nước này từ trước đến nay, với sức công phá thậm chí còn lớn hơn cả quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là vụ thử mạnh nhất của nước này từ trước đến nay, với sức công phá thậm chí còn lớn hơn cả quả bom nguyên tử mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Theo một báo cáo mới được công bố gần đây, các chuyên gia vũ khí nhận định Triều Tiên có đủ nguyên liệu để chế tạo thành công 20 quả bom hạt nhân từ nay cho đến cuối năm bằng việc khởi động các cơ sở làm giàu uranium kết hợp với kho chứa plutonium hiện có của Bình Nhưỡng.
Theo một báo cáo mới được công bố gần đây, các chuyên gia vũ khí nhận định Triều Tiên có đủ nguyên liệu để chế tạo thành công 20 quả bom hạt nhân từ nay cho đến cuối năm bằng việc khởi động các cơ sở làm giàu uranium kết hợp với kho chứa plutonium hiện có của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào bất kỳ thời điểm nào.
Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có thể sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào bất kỳ thời điểm nào.
Ngày 13/9, Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1 bay qua căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc trong một động thái nhằm răn đe Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã lên án động thái triển khai chiến đấu cơ B-1 của Washington, gọi đây là hành động “khiêu khích quân sự”.
Ngày 13/9, Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1 bay qua căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc trong một động thái nhằm răn đe Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đã lên án động thái triển khai chiến đấu cơ B-1 của Washington, gọi đây là hành động “khiêu khích quân sự”.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters & Dailymail