1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Hàn Quốc: Triều Tiên chuẩn bị vụ thử hạt nhân mới

(Dân trí) - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm nay 12/9 đưa tin Triều Tiên đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân tiếp theo bất chấp sự lên án từ cộng đồng quốc tế về vụ thử mới nhất của nước này cách đây 3 hôm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện với các nhà khoa học và các chuyên gia về hạt nhân (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện với các nhà khoa học và các chuyên gia về hạt nhân (Ảnh: Reuters)

Yonhap hôm nay dẫn các nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm hạt nhân mới và địa điểm tiến hành vụ thử này có thể nằm trong một đường hầm chưa từng được sử dụng trước đây tại bãi thử Punggye-ri của nước này.

“Những dấu hiệu thu thập được cho thấy Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân được cho là diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào tại đường hầm số 3, vốn chưa từng được sử dụng trong các vụ thử trước đây”, các nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, các nguồn tin không cung cấp thêm chi tiết về các hoạt động của Bình Nhưỡng mà Seoul đã phát hiện được tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở bờ biển phía đông bắc của Triều Tiên. Punggye-ri cũng là nơi diễn ra 5 vụ thử hạt nhân trước đây của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 5 và mạnh nhất cách đây 3 ngày, đồng thời tuyên bố đã đạt được khả năng gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo của nước này. Bất chấp lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế sau vụ thử mới nhất, Bình Nhưỡng khẳng định tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân của mình.

“Những lệnh trừng phạt vô nghĩa mà ông Barack Obama (Tổng thống Mỹ) đang áp đặt và nói đến là vô cùng nực cười. Như chúng tôi đã nói rõ, các biện pháp nhằm tăng cường sức mạnh hạt nhân quốc gia cả về chất lượng và số lượng sẽ tiếp tục bảo vệ quyền được sống của chúng tôi trước những mối đe dọa chiến tranh hạt nhân từ Mỹ”, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết.

Sung Kim, đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, hôm nay sẽ tới Hàn Quốc sau khi có cuộc gặp với giới chức Nhật Bản ở thủ đô Tokyo hôm qua trong một nỗ lực gắn kết các quốc gia láng giềng với Bình Nhưỡng nhằm đưa ra các lệnh trừng phạt chống lại tham vọng hạt nhân của nước này.

Trước đó, chuyên gia quốc tế đánh giá sức công phá của bom hạt nhân Triều Tiên trong vụ thử lần thứ 5 hôm 9/9 ít nhất là từ 20 đến 30 kiloton, lớn hơn cả quả bom nguyên tử mà Mỹ từng thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Thành Đạt

Theo CNA