1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên “dằn mặt” Nhật Bản vì mua vũ khí Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên hôm nay 17/10 cảnh báo Nhật Bản sẽ phải đối mặt với kết cục bị hủy diệt nếu nước này tiếp tục mua vũ khí quân sự của Mỹ và đứng về phía Washington để chống lại Bình Nhưỡng.

Các tàu hải quân của Mỹ và Nhật Bản diễn tập chung (Ảnh: Sputnik)
Các tàu hải quân của Mỹ và Nhật Bản diễn tập chung (Ảnh: Sputnik)

“Luận điệu của Nhật Bản rằng nước này sẽ hành động nếu tên lửa đạn đạo hoặc các bộ phận của tên lửa Triều Tiên rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản không khác nào những phát ngôn khiến thế giới bật cười. Điều quan trọng ở đây đó là các hành động lơ đễnh của những kẻ phản động Nhật Bản đang làm gia tăng mức độ nguy hiểm của một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên”, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cho biết hôm nay 17/10.

Theo Rodong Sinmun, những động thái chống lại Bình Nhưỡng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên thêm căng thẳng và đẩy khu vực này “trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh hạt nhân”.

“Các khí tài chiến tranh hạt nhân của Mỹ như nhóm tác chiến tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân và các máy bay ném bom chiến lược đã đổ dồn về bán đảo Triều Tiên sau bình luận của kẻ loạn trí già nua. Bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, Nhật Bản cũng đang tiếp tay cho sự cuồng loạn chiến tranh của chính ông chủ (Mỹ)”, báo Triều Tiên nhấn mạnh.

“Chiêu trò xảo quyệt của những kẻ phản động Nhật Bản đó là thừa nước đục thả câu để phục vụ cho tham vọng của chủ nghĩa quân phiệt. Tuy nhiên, những hành động liều lĩnh của Nhật Bản sẽ càng khiến cho nước này bị siết chặt sợi dây quanh cổ. Nhật Bản đừng bao giờ quên, dù chỉ một giây phút, rằng họ sẽ bị hủy diệt nếu hùa theo các hành động khiêu chiến của ông chủ (Mỹ)”, Rodong Sinmun cảnh báo.

Những bình luận cứng rắn của Rodong Sinmun được đưa ra sau khi Nhật Bản hồi đầu tháng thông báo Mỹ đã phê chuẩn thương vụ trị giá 113 triệu USD để bán các tên lửa không đối không cho Tokyo. Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tháng tới trong chuyến công du châu Á của nhà lãnh đạo Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan hôm nay cũng có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Shinsuke Sugiyama để trao đổi về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Cả hai quan chức đều nhất trí sẽ gia tăng tối đa sức ép lên Triều Tiên để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực, đồng thời chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu các biện pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng thất bại.

Thành Đạt

Tổng hợp