1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên có thể sắp thử tên lửa từ tàu ngầm

(Dân trí) - Các hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ thử tên lửa phóng từ tàu ngầm, song rất khó để phán đoán điểm bắn của loại tên lửa này, báo Daily Mail dẫn nguồn thạo tin cho biết.


Ảnh chụp vệ tinh xưởng đóng tàu hải quân Nampo, Triều Tiên (Ảnh: 38 North/Getty)

Ảnh chụp vệ tinh xưởng đóng tàu hải quân Nampo, Triều Tiên (Ảnh: 38 North/Getty)

Daily Mail ngày 3/5 dẫn loạt ảnh chụp vệ tinh cho thấy Triều Tiên có thể đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại nước này sẽ sớm tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Các bức ảnh chụp xưởng đóng tàu hải quân Nampo ở vùng biển phía tây Triều Tiên cho thấy nước này đã “nhập khẩu” một chiếc sà lan cỡ lớn mới, phục vụ việc phóng thử tên lửa dưới nước. Chiếc sà lan dài khoảng 20m và được cho là giống loại đã từng xuất hiện ở xưởng đóng tàu Sinpo Nam, vùng biển phía Đông, trong vụ thử 6 tên lửa năm 2014.

Theo trang 38 North của Viện nghiên cứu Hàn-Mỹ thuộc trường Đại học Johns Hopkins, không có dấu hiệu nào cho thấy sà lan này được đóng ở vùng biển phía Tây. Có khả năng Triều Tiên đã mua sà lan này của nước ngoài. Thiết kế của sà lan này giống với loại của Nga. Tuy nhiên chưa rõ Bình Nhưỡng nhập khẩu sà lan này từ nước nào.

Sà lan thường được sử dụng để thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa trước khi được lắp đặt lên tàu ngầm.

“Việc phát hiện ra sự xuất hiện của chiếc sà lan thứ hai cho thấy thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm là một ưu tiên quan trọng của Triều Tiên. Vấn đề then chốt hiện nay là thời điểm Triều Tiên sử dụng hai sà lan này. Nếu họ sử dụng chúng cùng một lúc, điều này có nghĩa Bình Nhưỡng đã lên kế hoạch về một chương trình tên lửa lớn hơn rất nhiều trước đây”, trang 38 North nhận định.

Theo trang 38 North, chiếc sà lan thứ hai xuất hiện 3 năm sau vụ thử tên lửa từ tàu ngầm lần thứ nhất vào năm 2014 đồng nghĩa với việc rất có thể Triều Tiên đã tiến thêm một bậc trong việc phát triển tên lửa hoặc đã chế tạo thành công một loại tên lửa mới.

Các bức ảnh vệ tinh được chụp từ ngày 19/4 giữa lúc thế giới đang lo ngại Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ ngày một leo thang.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cáo buộc việc Mỹ điều 2 máy bay chiến lược B-1B Lancer tới tập trận chung với Nhật Bản là hành động “đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân”. Bình Nhưỡng cho rằng các máy bay của Mỹ đã tiến hành tập trận ném bom hạt nhân nhằm vào các mục tiêu lớn tại vùng biển của Triều Tiên.

Việc điều 2 máy bay B-1B Lancer tới khu vực gần Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un nếu các điều kiện cho phép, bất chấp Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục các vụ thử hạt nhân.

Nhật Minh

Theo Daily Mail