1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm bắn hơn 3.000km vào ngày mai

(Dân trí) - Triều Tiên đã triển khai 1 hoặc 2 tên lửa đạn đạo ở bờ biển phía đông của nước này và có thể là chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa vào ngày mai 15/4 nhân dịp sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.


(Ảnh minh họa: AFP)

(Ảnh minh họa: AFP)

Hãng tin Yonhap hôm nay dẫn các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện một bệ phóng tên lửa di động có thể mang tới 2 tên lửa tầm trung Musudan triển khai ở bờ biển phía đông, gần thành phố cảng Wonsan của Triều Tiên.

“Sau khi triển khai khoảng 20 ngày, đến nay Triều Tiên vẫn chưa rút các tên lửa này. Điều này cho thấy Triều Tiên có thể sẽ thực hiện một đợt phóng tên lửa vào dịp sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành (15/4)”, Yonhap dẫn nguồn tin cho biết.

Theo các chuyên gia và Bộ quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa Musudan có tầm bắn hơn 3.000km và được cho là chưa từng trải qua một đợt phóng thử nghiệm nào.

Một số chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể lựa chọn thử nghiệm tên lửa Musudan trong thời gian tới khi nước này tìm cách chế tạo một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể đặt lãnh thổ Mỹ trong tầm tấn công. Giới tình báo Mỹ thì cho rằng, khả năng Triều Tiên chế tạo một tên lửa như vậy là rất thấp, song thừa nhận năng lực chế tạo của Triều Tiên sẽ được nâng cao dần.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun từ chối xác nhận thông tin của Yonhap nhưng nói rằng quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ tiến hành thêm nhiều đợt thử nghiệm tên lửa nữa.

Hồi tháng 3, ông Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ sớm thử nghiệm đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể đang phố diễn sức mạnh trước thềm đại hội đảng Lao động diễn ra vào tháng 5 tới.

Minh Phương

Tổng hợp