1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên "chưa nói chuyện khi tên lửa chưa thể chạm đất Mỹ"

(Dân trí) - Triều Tiên từ chối các giải pháp ngoại giao trước khi có thể chế tạo được tên lửa có khả năng bắn tới bờ đông của Mỹ, một quan chức Triều Tiên cho biết hôm qua 17/10 với CNN.


Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn CNN, một quan chức giấu tên của Triều Tiên cho biết: "Triều Tiên không loại trừ các biện pháp ngoại giao, nhưng trước khi theo đuổi bất cứ nỗ lực ngoại giao nào với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, chúng tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng Triều Tiên có năng lực phòng vệ và tấn công ngăn chặn bất cứ mối đe dọa nào".

Quan chức này cho biết thêm, Triều Tiên cần thêm 2 bước nữa để có thể chế tạo được một tên lửa đạn đạo liên lục địa đáng tin cậy. Trong đó, một bước là thực hiện một vụ nổ hạt nhân trên mặt đất như Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho hồi tháng trước cảnh báo Bình Nhưỡng đang cân nhắc thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương.

Bước còn lại là “thử nghiệm tên lửa tầm xa có khả năng bắn tới đảo Guam của Mỹ hoặc thậm chí xa hơn”, quan chức trên cho biết.

Cả hai bước này đều cần thiết để Triều Tiên gửi đi thông điệp rõ ràng tới chính quyền Tổng thống Trump rằng họ có thể sở hữu năng lực ngăn chặn hạt nhân hiệu quả, quan chức Triều Tiên nhấn mạnh.

Ngoài ra, quan chức này tiết lộ thêm, một trong hai vụ thử nghiệm đó có thể diễn ra trùng với thời gian Mỹ và Hàn Quốc tập trận hải quân chung trong tuần này, hoặc trùng thời gian công du châu Á của Tổng thống Trump vào tháng tới.

Trong một diễn biến liên quan khác, Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In-ryong nói rằng: "Trừ khi chính sách thù địch và mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ được loại bỏ hoàn toàn, chúng tôi sẽ không bao giờ đặt vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình lên bàn đàm phán trong bất kỳ trường hợp nào".

Ông cũng cảnh báo, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã "bất ổn đến đỉnh điểm và một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào". "Toàn bộ lãnh thổ Mỹ đều nằm trong tầm bắn của chúng tôi. Nếu Mỹ xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi, dù chỉ một chút, họ sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt nặng nề", Phó đại sứ Kim nói.

Những bình luận trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói rằng, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị theo đuổi các biện pháp ngoại giao với Triều Tiên cho tới khi buộc phải thả quả bom đầu tiên.

Chánh văn phòng John Kelly tuần trước cảnh báo Mỹ đến lúc phải quan ngại về khả năng của Triều Tiên phát triển tên lửa liên lục địa có khả năng bắn tới Mỹ. Quan chức này cho rằng, Triều Tiên đang đạt được bước tiến về công nghệ hồi quyển tên lửa và tin rằng Bình Nhưỡng sắp đạt bước đột phá trong chương trình tên lửa.

Minh Phương

Theo Independent