1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên bị nghi phá dỡ nhiều công trình tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 8/8 cho biết đã phát hiện nhiều hoạt động cho thấy Triều Tiên đang thực hiện "các hoạt động phá dỡ" tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kim Cương.

Triều Tiên bị nghi phá dỡ nhiều công trình tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương - 1

Triều Tiên được cho là đang phá dỡ khách sạn nổi Haegumgani tại khu du lịch núi Kim Cương (Ảnh: Hyundai Asan).

Núi Kim Cương tại tỉnh Kangwon, Triều Tiên là nơi lưu giữ những khoảnh khắc hòa giải hiếm hoi giữa hai miền bán đảo Triều Tiên vốn vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Nhưng gần đây, đã xuất hiện các thông tin cho biết các tòa nhà trong khu phức hợp núi Kim Cương đã bị tháo dỡ. Theo CNN, dù từng được ca ngợi là biểu tượng của hòa bình giữa hai miền Triều Tiên, một nhà nghỉ nổi tiếng trong khu nghỉ dưỡng cũng đang bị phá hủy.

Đó là Onjonggak Rest House, nằm dưới chân núi Kim Cương, nơi từng diễn ra các cuộc đoàn tụ được công khai rộng rãi của các gia đình ly tán giữa liên Triều trước đây.

Một công trình khác cũng được cho là có thể bị phá hủy gần đây trong tuần này là văn phòng của Hyundai Asan, một công ty do Hàn Quốc làm chủ chịu trách nhiệm quản lý khu du lịch. Các chuyến tham quan núi Kim Cương đã cải thiện hòa giải liên Triều và đóng vai trò là điểm mấu chốt cho trao đổi liên Triều.

Phía Bình Nhưỡng cũng bắt đầu tháo dỡ khách sạn nổi Haegumgang từ tháng 4. Từng là một khu nghỉ mát nổi sang trọng trên rạn san hô Great Barrier Reef của Australia, khách sạn nổi này được đưa đến Kim Cương và mở cửa cho khách du lịch vào năm 2000.

Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ xem liệu Triều Tiên có phá dỡ trung tâm đoàn tụ các gia đình và trung tâm cộng đồng Kumgang hay không, đồng thời cho biết thêm hiện họ chưa thể xác nhận các thông tin trên.

Khu nghỉ dưỡng Kim Cương, cách Khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ) khoảng 30 phút di chuyển, do Hàn Quốc và Triều Tiên cùng quản lý. Nhưng địa điểm này đã ngừng chào đón khách du lịch vào năm 2008 sau khi một binh sĩ Triều Tiên bắn chết một phụ nữ Hàn Quốc đang đi "lạc" qua ranh giới của khu du lịch và vào một khu quân sự.

Bình Nhưỡng đã phong tỏa các hạ tầng của Hàn Quốc từ sau khi Seoul ngừng chương trình du lịch. Tuy nhiên, các gia đình ly tán tiếp tục đoàn tụ ở đó cho đến năm 2018.

Kể từ đó, khu vực này rơi vào cảnh hoang tàn. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã đến thăm khu nghỉ dưỡng Kim Cương vào năm 2019, đánh giá nó đã "tồi tàn" và "lạc hậu".

Vì vậy, Triều Tiên được cho là đang lên kế hoạch thay toàn bộ công trình trên núi Kim Cương bằng cơ sở vật chất mới, khả năng báo hiệu rằng Bình Nhưỡng có kế hoạch quản lý và kiểm soát khu vực nghỉ dưỡng mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Hàn Quốc.

Theo AFP