1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tranh cãi khoản phí "khủng" bảo vệ các con ông Trump hậu Nhà Trắng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gây tranh cãi về việc trước khi rời nhiệm sở, ông đã ký văn bản nhằm kéo dài thời gian lực lượng Mật vụ Mỹ bảo vệ các con ông thêm 6 tháng.

Tranh cãi khoản phí khủng bảo vệ các con ông Trump hậu Nhà Trắng - 1

Ông Trump cùng 4 người con đã trưởng thành (Ảnh: Getty).

People đưa tin, báo cáo của tổ chức Giám sát Đạo đức và Trách nhiệm Giải trình của chính phủ Mỹ (CREW) cho hay, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã chi ít nhất 140.000 USD để bảo vệ các con ông Trump trong tháng đầu tiên sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 20/1.

Cụ thể, các dữ liệu CREW có được cho thấy Mật vụ Mỹ đã chi 52.300 USD phí vận chuyển, 89.000 USD phí khách sạn, khi đi theo bảo vệ con ông Trump trong 30 ngày. CREW cho hay, trong 30 ngày đầu sau khi rời nhiệm sở, các con của ông Trump đã di chuyển với tần suất cao tới nhiều địa điểm. Trước đó, một thống kê của CREW cho thấy, trong 3 năm, gia đình Trump có số lần di chuyển nhiều gấp 12 lần gia đình cựu Tổng thống Barack Obama trong 7 năm. 

CREW cho hay, con số trên không bao gồm khoản phí mà Mật vụ Mỹ phải trả khi điều lực lượng tới làm nhiệm vụ tại các bất động sản của nhà Trump ở Bedminster, Palm Beach và Briarcliff, New York. Vì vậy, chi phí thực tế có thể cao hơn nhiều.  

Trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump đã ký văn bản nhằm kéo dài tạm thời thời gian bảo vệ các con đã trưởng thành của ông, gồm Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump và Tiffany Trump thêm 6 tháng.

Các cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ có đặc quyền được Mật vụ Mỹ bảo vệ trọn đời. Mật vụ Mỹ cũng thường kéo dài thời gian bảo vệ tạm thời cho những người con chưa trưởng thành của các cựu tổng thống.

Ví dụ, các con gái của ông Obama nhận được đặc quyền trên vì khi ông rời nhiệm sở, các con ông vẫn đang trong lứa tuổi thiếu niên. Con gái của cựu Tổng thống Bill Clinton, Chelsea Clinton, là sinh viên vào thời điểm cha cô kết thúc nhiệm kỳ và vẫn nhận được sự bảo vệ.

Tuy nhiên, việc ông Trump ký lệnh kéo dài tạm thời thời gian bảo vệ với 4 người con đã trưởng thành của ông được xem là khá "bất thường".

Một số ý kiến chỉ trích cho rằng, có thể xảy ra xung đột lợi ích trong trường hợp này vì để bảo vệ các thành viên trong gia đình Trump, Mật vụ Mỹ phải chi trả khoản tiền để thuê chỗ ở các mật vụ trong các bất động sản của gia đình Trump. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho công việc kinh doanh của ông Trump.

CREW ước tính, Mật vụ Mỹ có thể phải chi 1 triệu USD cho 6 tháng làm nhiệm vụ bảo vệ các con ông Trump.

People dẫn một nguồn tin từ mật vụ Mỹ cho biết, sau khi thời hạn 6 tháng kết thúc, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden sẽ quyết định có kéo dài tiếp việc bảo vệ hay dừng lại với các con đã trưởng thành của ông Trump.