1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trải nghiệm tắm biển gần bãi thử tên lửa ở Triều Tiên

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang lên kế hoạch phát triển thành phố ven biển Wonsan, nơi quân đội Triều Tiên thực hiện hàng loạt vụ phóng tên lửa và tập trận, thành khu nghỉ dưỡng “tỷ đô” cho khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Là thành phố nằm ở bờ biển phía đông của Triều Tiên, Wonsan đóng vai trò quan trọng trong chính sách phát triển của quốc gia Đông Bắc Á. Chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khởi động chương trình tái thiết thành phố này từ năm 2014 với hy vọng có thể xây dựng Wonsan thành điểm đến du lịch mang lại lợi nhuận hàng tỷ USD, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Reuters)
Là thành phố nằm ở bờ biển phía đông của Triều Tiên, Wonsan đóng vai trò quan trọng trong chính sách phát triển của quốc gia Đông Bắc Á. Chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã khởi động chương trình tái thiết thành phố này từ năm 2014 với hy vọng có thể xây dựng Wonsan thành điểm đến du lịch mang lại lợi nhuận hàng tỷ USD, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

Thành phố Wonsan mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Triều Tiên, đặc biệt là với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đặt chân tới Wonsan và giải phóng Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1945. Một số nguồn tin cũng nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sinh ra ở thành phố này. Trong ảnh: Phà Mangyongbong 92 neo đậu tại Wonsan. (Ảnh: Reuters)
Thành phố Wonsan mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Triều Tiên, đặc biệt là với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã đặt chân tới Wonsan và giải phóng Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1945. Một số nguồn tin cũng nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un sinh ra ở thành phố này. Trong ảnh: Phà Mangyongbong 92 neo đậu tại Wonsan. (Ảnh: Reuters)

Wonsan có nhiều bãi biển đẹp, bãi tắm tự nhiên, suối nước nóng, hồ tự nhiên, di tích lịch sử và khoảng 680 điểm du lịch. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cử 16 cán bộ tới Tây Ban Nha để tìm kiếm ý tưởng xây dựng Wonsan thành thành phố biển nghỉ dưỡng hàng đầu Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Wonsan có nhiều bãi biển đẹp, bãi tắm tự nhiên, suối nước nóng, hồ tự nhiên, di tích lịch sử và khoảng 680 điểm du lịch. Đầu năm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cử 16 cán bộ tới Tây Ban Nha để tìm kiếm ý tưởng xây dựng Wonsan thành thành phố biển nghỉ dưỡng hàng đầu Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Ngoài các hoạt động du lịch mùa hè, Wonsan cũng có khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Maskik Pass Ski Resort cho phép khách du lịch tới tham quan mọi thời điểm trong năm. Đây là một trong những điểm vui chơi giải trí thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài khi tới Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Ngoài các hoạt động du lịch mùa hè, Wonsan cũng có khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Maskik Pass Ski Resort cho phép khách du lịch tới tham quan mọi thời điểm trong năm. Đây là một trong những điểm vui chơi giải trí thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài khi tới Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Thành phố Wonsan cũng là nơi tổ chức Trại hè Thiếu nhi Quốc tế Songdowon. Đây là sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa trẻ em Triều Tiên và trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới. Trong ảnh: Trẻ em Nga và Triều Tiên chơi đùa trên bãi biển nhân dịp trại hè (Ảnh: AP)
Thành phố Wonsan cũng là nơi tổ chức Trại hè Thiếu nhi Quốc tế Songdowon. Đây là sáng kiến nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa trẻ em Triều Tiên và trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới. Trong ảnh: Trẻ em Nga và Triều Tiên chơi đùa trên bãi biển nhân dịp trại hè (Ảnh: AP)

Chính quyền Triều Tiên cũng xây dựng công viên nước và thủy cung ở Wonsan. Ông Kim Jong-un từng đến thăm thủy cung này năm 2014. (Ảnh: Reuters)
Chính quyền Triều Tiên cũng xây dựng công viên nước và thủy cung ở Wonsan. Ông Kim Jong-un từng đến thăm thủy cung này năm 2014. (Ảnh: Reuters)

Người dân và du khách tới Wonsan có thể tới đặt hoa trước tượng đài của hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại một quảng trường lớn. (Ảnh: Reuters)
Người dân và du khách tới Wonsan có thể tới đặt hoa trước tượng đài của hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il tại một quảng trường lớn. (Ảnh: Reuters)

Chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng khu mua sắm trị giá 7,3 triệu USD, trung tâm phát triển thành phố trị giá 197 triệu USD và sân golf trị giá 123 triệu USD tại Wonsan. Trong ảnh: Các nghệ sĩ Triều Tiên biểu diễn tại thành phố Wonsan. (Ảnh: Reuters)
Chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng khu mua sắm trị giá 7,3 triệu USD, trung tâm phát triển thành phố trị giá 197 triệu USD và sân golf trị giá 123 triệu USD tại Wonsan. Trong ảnh: Các nghệ sĩ Triều Tiên biểu diễn tại thành phố Wonsan. (Ảnh: Reuters)

Triều Tiên hy vọng có thể thu hút 1 triệu khách du lịch mỗi năm trong tương lai gần, tuy nhiên đây được cho là mục tiêu tham vọng của nước này. Hiện 80% khách du lịch tới Triều Tiên từ Trung Quốc. Trong ảnh: Các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Wonsan. (Ảnh: Reuters)
Triều Tiên hy vọng có thể thu hút 1 triệu khách du lịch mỗi năm trong tương lai gần, tuy nhiên đây được cho là mục tiêu tham vọng của nước này. Hiện 80% khách du lịch tới Triều Tiên từ Trung Quốc. Trong ảnh: Các tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố Wonsan. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây đã nâng cấp sân bay quốc tế Kalma tại Wonsan để đón khách du lịch quốc tế tới khu vực này. Hiện sân bay này được sử dụng cho cả 2 mục đích quân sự, dân sự và đây chính là sự kết hợp điển hình của chính sách vừa phát triển kinh tế vừa đẩy mạnh quân sự của Triều Tiên. Trong ảnh: Máy bay dự Triển lãm hàng không Wonsan 2016. (Ảnh: Reuters)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây đã nâng cấp sân bay quốc tế Kalma tại Wonsan để đón khách du lịch quốc tế tới khu vực này. Hiện sân bay này được sử dụng cho cả 2 mục đích quân sự, dân sự và đây chính là sự kết hợp điển hình của chính sách vừa phát triển kinh tế vừa đẩy mạnh quân sự của Triều Tiên. Trong ảnh: Máy bay dự Triển lãm hàng không Wonsan 2016. (Ảnh: Reuters)

Trước khi đầu tư phát triển du lịch, Wonsan được coi là “bãi tập” của quân đội Triều Tiên với hàng loạt vụ thử tên lửa, tập trận pháo kích và các hoạt động quân sự khác diễn ra ở thành phố này. Trong ảnh: Quân đội Triều Tiên tập trận ở Wonsan hồi tháng 4 nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. (Ảnh: Reuters)
Trước khi đầu tư phát triển du lịch, Wonsan được coi là “bãi tập” của quân đội Triều Tiên với hàng loạt vụ thử tên lửa, tập trận pháo kích và các hoạt động quân sự khác diễn ra ở thành phố này. Trong ảnh: Quân đội Triều Tiên tập trận ở Wonsan hồi tháng 4 nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. (Ảnh: Reuters)

Ngoài các bãi biển phục vụ du lịch, một số bãi biển ở Wonsan được sử dụng làm nơi tập trận của quân đội Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn đang theo đuổi chiến lược “songun”, tức ưu tiên phát triển quân sự trước. (Ảnh: Reuters)
Ngoài các bãi biển phục vụ du lịch, một số bãi biển ở Wonsan được sử dụng làm nơi tập trận của quân đội Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn đang theo đuổi chiến lược “songun”, tức ưu tiên phát triển quân sự trước. (Ảnh: Reuters)

Các máy bay trình diễn trong “cuộc thi tấn công mục tiêu” do nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát động tại bãi biển cạnh sân bay Kalma ở Wonsan hồi tháng 4. (Ảnh: Reuters)
Các máy bay trình diễn trong “cuộc thi tấn công mục tiêu” do nhà lãnh đạo Kim Jong-un phát động tại bãi biển cạnh sân bay Kalma ở Wonsan hồi tháng 4. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt