1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trải lòng của ông Kim Jong-un về quyết tâm giải trừ hạt nhân

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đã nói với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi năm ngoái rằng ông có ý định từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân vì chính các con của ông, hãng tin Yonhap dẫn lời một cựu quan chức tình báo Mỹ cho biết ngày 22/2.



kim jong un.jpg

Chủ tịch Triều Tiên KIm Jong-un bắt tay với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

Theo ông Andrew Kim, cựu giám đốc Trung tâm sứ mệnh Triều Tiên thuộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), ông Kim Jong-un đã nói lên những tâm sự này khi Ngoại trưởng Mỹ Pompeo thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 4/2018 để xác nhận thiện chí của Triều Tiên trong việc giải trừ hạt nhân.

"Ngoại trưởng Pompeo đã hỏi Chủ tịch Kim rằng: Liệu ngài có ý định giải trừ hạt nhân không? Chủ tịch Kim đã đáp lại rằng: "Ngài biết đó, tôi cũng là một người cha, một người chồng, tôi cũng có những đứa con và tôi không muốn chúng phải mang vũ khí hạt nhân bên mình để sống cuộc đời của mình. Ông ấy đã trả lời như thế", ông Andrew Kim cho biết trong một buổi giao lưu tại Đại học Stanford.

Cựu quan chức CIA cho biết thêm: "Trong cuộc gặp đó, Chủ tịch Kim không chỉ xác nhận ý định giải trừ hạt nhân mà còn khẳng định mạnh mẽ mong muốn cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ nhằm xây dựng lòng tin trước khi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân".

Những tiết lộ trên của Andrew Kim đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến gặp thượng đỉnh lần hai tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 tới. Hội nghị được kỳ vọng sẽ mang lại một thỏa thuận cụ thể, rõ ràng hơn về giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như cam kết dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ nhằm vào Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Pompeo trong tuần này nhấn mạnh, giải trừ hạt nhân vẫn là mục tiêu hàng đầu của hội nghị và trong hội nghị này ông hy vọng hai bên sẽ thảo luận chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Minh Phương
Theo Yonhap