1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thư ký NATO nêu "con đường tới hòa bình" ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Viện trợ thêm vũ khí và đạn dược cho Ukraine là "con đường dẫn tới hòa bình", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 30/1 bình luận.

Tổng thư ký NATO nêu con đường tới hòa bình ở Ukraine - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh: EPA).

"Hỗ trợ Ukraine không phải là từ thiện mà là đầu tư vào an ninh của chính chúng ta", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Ông cũng cho rằng, để đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine, phương Tây cần tăng cường hỗ trợ cho Kiev và gửi thêm vũ khí, đạn dược cho nước này. Theo ông, "vũ khí cho Ukraine là con đường dẫn đến hòa bình".

Lãnh đạo NATO nhấn mạnh, việc Ukraine đầu hàng sẽ không thể được coi là "hòa bình chính đáng", mà chỉ có thể đạt được khi "Moscow nhận ra họ sẽ không đạt được điều mình muốn trên chiến trường".

Mỹ và các đồng minh NATO đã viện trợ quân sự hàng chục tỷ USD cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây 2 năm.

Nguồn viện trợ này đang bị đình trệ ở một số nước do bất đồng giữa các đảng phái chính trị. Tháng 10 năm ngoái, Nhà Trắng đề nghị quốc hội Mỹ thông qua gói ngân sách hơn 100 tỷ USD, trong đó hơn 60 tỷ USD dành để viện trợ cho Kiev. Tuy nhiên, các nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố không ủng hộ đề xuất nếu không bao gồm ngân sách cho vấn đề an ninh biên giới.

Nguồn viện trợ chững lại gây thách thức lớn cho Ukraine khi nguồn lực của họ hạn chế hơn so với Nga và phụ thuộc vào phương Tây.

Trong cuộc họp báo chung với lãnh đạo NATO, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cảnh báo, những bước tiến mà Ukraine giành được trong 2 năm chiến sự sẽ bị đe dọa nếu không có nguồn viện trợ mới từ Mỹ.

"Nói đơn giản, nếu không có khoản ngân sách đó, mọi thứ mà Ukraine đạt được và những gì chúng tôi đã giúp họ đạt được sẽ bị đe dọa", nhà ngoại giao Mỹ nói.

Ông cho biết thêm: "Nếu không có khoản ngân sách mới, chúng tôi sẽ vô tình phát đi thông điệp sai lầm tới tất cả các đối thủ rằng chúng tôi không nghiêm túc trong việc bảo vệ tự do, bảo vệ nền dân chủ".

Trong khi triển vọng viện trợ bổ sung từ Mỹ vẫn mờ mịt, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/1 khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, theo báo Wall Street Journal, giới chức EU đang cân nhắc kế hoạch B để thông qua gói viện trợ trị giá 55 tỷ USD dành cho Ukraine, bất chấp sự phản đối của thành viên Hungary.

Theo Financial Times, EU tính cắt viện trợ của EU cho Hungary nhằm ngăn cản đầu tư nước ngoài, làm suy yếu nội tệ của Hungary, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tại nước này. "Chiến lược tìm cách làm suy yếu nền kinh tế của một quốc gia thành viên sẽ là một động thái táo bạo của EU", Financial Times bình luận.

Về phía Ukraine, trong bối cảnh nguồn viện trợ chậm lại, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksii Danilov cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và những vũ khí nội địa mặc dù tình hình chiến trường rất khó khăn.

Ông cũng tuyên bố, Kiev sẽ tiếp tục nhắm tới các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine