1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine: Tôi không thể "bán" đất nước

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phản bác yêu cầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đổi khoáng sản lấy viện trợ.

Tổng thống Ukraine: Tôi không thể bán đất nước - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/2 tuyên bố thông tin về khoản viện trợ 500 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra là không đúng sự thật. Do vậy, việc Washington đòi Kiev trả viện trợ bằng khoáng sản "không phải là đối thoại nghiêm túc".

"Chúng tôi có những con số rất khác biệt. Mọi thứ đều rất rõ ràng. Chiến tranh đã khiến chúng tôi thiệt hại 320 tỷ USD. Người nộp thuế Ukraine đã trả 120 tỷ USD, trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu cung cấp 200 tỷ USD. Đây là các gói vũ khí. Mỹ đã cung cấp cho chúng tôi khoảng 67 tỷ USD dưới dạng vũ khí và 31,5 tỷ USD dưới dạng viện trợ tài chính trực tiếp vào ngân sách", ông Zelensky giải thích.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh các tuyên bố về khoản viện trợ 500 tỷ USD và yêu cầu Ukraine hoàn trả bằng khoáng sản hoặc các nguồn tài nguyên khác là không đúng sự thật.

"Các ông không thể gọi đây là 500 tỷ USD và yêu cầu chúng tôi trả lại 500 tỷ USD khoáng sản hoặc thứ gì khác. Đây không phải là cuộc trao đổi nghiêm túc", ông Zelensky nói.

"Tôi bảo vệ Ukraine, tôi không thể bán đất nước của chúng tôi", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố ông muốn một thỏa thuận 500 tỷ USD đổi viện trợ của Mỹ lấy khoáng sản của Kiev. Ông nói, giới chức Ukraine về cơ bản đã đồng ý với điều này.

Tuy nhiên, Kiev đã từ chối ký kết vì thỏa thuận đó chưa sẵn sàng để bảo vệ Ukraine và lợi ích của Ukraine. Ông Zelensky cho rằng đề xuất của Washington chưa công bằng bởi vì không bao gồm các cam kết an ninh cho Ukraine. Ông cũng không muốn vội vàng ký thỏa thuận khi chưa cân nhắc kỹ.

Tổng thống Zelensky tuyên bố ông muốn một mối quan hệ đối tác cùng có lợi thay vì chỉ đơn giản là chuyển giao tài nguyên của Ukraine.

Theo các nguồn tin, ông Trump muốn Mỹ được sở hữu 50% tài nguyên khoáng sản của Ukraine, bao gồm graphite, lithium và uranium, để đổi lấy viện trợ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đây là khoản bù đắp cho các viện trợ trong quá khứ hay còn liên quan đến các viện trợ trong tương lai.

Báo Telegraph của Anh dẫn dự thảo thỏa thuận bị rò rỉ đề ngày 7/2 cho biết, Mỹ đề xuất lập một quỹ đầu tư chung với Ukraine để đảm bảo rằng "các bên thù địch trong cuộc xung đột không được hưởng lợi từ việc tái thiết Ukraine".

Thỏa thuận bao gồm giá trị kinh tế liên quan đến tài nguyên của Ukraine như tài nguyên khoáng sản, dầu khí, cảng và các cơ sở hạ tầng khác.

Mỹ sẽ lấy 50% doanh thu định kỳ mà Ukraine nhận được từ việc khai thác tài nguyên và 50% giá trị tài chính của "tất cả giấy phép mới được cấp cho bên thứ ba" để thu lợi từ tài nguyên trong tương lai.

Quỹ đầu tư "sẽ có quyền độc quyền xây dựng phương pháp, tiêu chí lựa chọn, điều khoản và điều kiện" của mọi giấy phép và dự án trong tương lai.

Sau khi chính quyền của ông Zelensky từ chối ký thỏa thuận, Nhà Trắng đã chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine là "thiển cận" vì đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời.

Theo Guardian