1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nói "chảo lửa" Mariupol bị phá hủy hoàn toàn

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết thành phố Mariupol ở Đông Nam Ukraine bị phá hủy hoàn toàn sau các cuộc giao tranh khốc liệt.

Tổng thống Ukraine nói chảo lửa Mariupol bị phá hủy hoàn toàn - 1

Thành viên của Tiểu đoàn Azov thuộc lực lượng vũ trang Ukraine hỗ trợ dân thường trong chiến dịch sơ tán của Liên Hợp Quốc tại nhà máy Azovstal ở Mariupol (Ảnh: Reuters).

"Các bạn nên hiểu rằng Mariupol sẽ không bao giờ sụp đổ. Vì không còn gì để sụp đổ nữa. Thành phố này đã bị tàn phá, không còn công trình nào cả. Tất cả đã bị phá hủy hoàn toàn", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói về tình hình ở thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine trong cuộc trao đổi với tổ chức tư vấn Chatham House ở London, Anh hôm 6/5.

"Những gì còn sót lại là những bãi cỏ nhỏ, công trình nhỏ, nhà máy gang thép Azovstal hoặc những gì còn lại của nó", ông Zelensky nói thêm.

Nhà máy Azovstal được coi là "pháo đài cuối cùng" của lực lượng quân sự Ukraine ở thành phố cảng chiến lược Mariupol. Giới chức Ukraine nói rằng, Azovstal phải hứng chịu các đợt không kích, pháo kích nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Ước tính còn khoảng 200 dân thường Ukraine đang trú ẩn bên trong đường hầm xây kiên cố của nhà máy này. 

Video giao tranh khốc liệt tại "pháo đài" Azovstal

Lực lượng Ukraine tại nhà máy Azovstal hôm 6/5 cáo buộc quân đội Nga tiếp tục nổ súng, bất chấp lệnh ngừng bắn do Moscow thiết lập để sơ tán dân thường. Tổng thống Zelensky cho biết "người dân đang được sơ tán nhiều nhất có thể". Gần 500 người đã được sơ tán khỏi Azovstal trong những ngày gần đây.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo sẽ mở các hành lang sơ tán cho dân thường khỏi nhà máy Azovstal trong 3 ngày gồm 5-6-7/5 trong khung thời gian từ 8h đến 18h. Tổng thống Ukraine ngày 4/5 đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hỗ trợ giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong nhà máy Azovstal. 

"Chúng tôi tiếp tục sứ mệnh sơ tán ở Mariupol, cụ thể là ở Azovstal, với vai trò trung gian của Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. Trong ngày hôm nay, đội ngũ của chúng tôi đã tổ chức các hoạt động giải cứu hơn 40 dân thường, tất cả đều là phụ nữ và trẻ em", Tổng thống Ukraine nói hôm 6/5.

"Chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm có thể đến khu vực an toàn sau hai tháng bị pháo kích, ở dưới lòng đất trong các hầm trú ẩn. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu các phương án ngoại giao để giải cứu các binh sĩ của chúng tôi, những người vẫn ở lại Azovstal. Các bên hòa giải đều tham gia, bao gồm các quốc gia có ảnh hưởng", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine nói chảo lửa Mariupol bị phá hủy hoàn toàn - 2

Sơ đồ nhà máy Azovstal (Đồ họa: Sun).

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần vũ khí và trang thiết bị để phá vỡ vòng vây phong tỏa tại nhà máy thép Azovstal. "Nga sẽ tiếp tục tấn công Ukraine cho đến khi chúng tôi ngăn chặn họ", ông Zelensky nói.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/5 thông báo lực lượng Nga tiếp tục pháo kích và không kích nhà máy Azovstal do lực lượng vũ trang Ukraine "lợi dụng lệnh ngừng bắn". Nga nhiều lần đưa ra tối hậu thư, kêu gọi lực lượng Ukraine hạ vũ khí và đầu hàng, song phía Ukraine đều không chấp thuận.

Tổng thống Vladimir Putin từng cáo buộc các tiểu đoàn theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ukraine có thể sử dụng dân thường làm lá chắn sống và đây là "tội ác chiến tranh". Ông Putin khẳng định những binh sĩ Ukraine hạ vũ khí sẽ được đảm bảo tính mạng và hỗ trợ y tế nếu cần thiết.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine