1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nêu thương vong nặng nề của Nga ở Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine nêu số thương vong của Nga tại thành phố Bakhmut, trong khi Moscow cũng tuyên bố gây tổn thất lớn cho đối phương.

Tổng thống Ukraine nêu thương vong nặng nề của Nga ở Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Trong chưa đầy một tuần, bắt đầu từ ngày 6/3, lực lượng của chúng tôi đã hạ hơn 1.100 quân của đối phương chỉ riêng ở khu vực Bakhmut. Nga đã chịu tổn thất không thể đảo ngược ngay tại đó, gần Bakhmut", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 12/3.

Ông Zelensky cũng cho biết, 1.500 binh sĩ Nga bị thương nặng khiến họ không thể tiếp tục chiến đấu. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine xác nhận hàng chục thiết bị và hơn 10 kho đạn của Nga bị phá hủy.

Thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã mất 1.090 binh lính hôm 11/3. Ukraine cũng thông báo phá hủy 8 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép và 4 hệ thống pháo của Nga trong 24 giờ giao tranh. Tại thành phố Bakhmut, Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn của quân đội Ukraine, nói rằng Nga mất 221 binh sĩ và hơn 300 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng quân sự nước này đang tiến hành thêm các chiến dịch quân sự ở tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk lân cận.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/3 cho biết các lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 220 quân nhân Ukraine trong 24 giờ.

"Ở hướng Donetsk, hơn 220 quân nhân Ukraine, một xe chiến đấu bộ binh, 3 xe chiến đấu bọc thép, 7 phương tiện, cũng như một khẩu lựu pháo D-30 đã bị phá hủy trong ngày", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 10/3 thừa nhận, trận chiến giành Bakhmut ngày càng khốc liệt hơn khi Nga duy trì đà tấn công bất chấp những tổn thất nặng nề mà nước này phải đối mặt.

"Những người lính của chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn đối phương thực hiện kế hoạch của họ", Thứ trưởng Maliar viết trên Telegram.

Tổng thống Ukraine nêu thương vong nặng nề của Nga ở Bakhmut - 2

Cục diện Bakhmut và toàn tuyến tính đến ngày 8/3 (Đồ họa: AFP).

Theo Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, Nga đã đưa đến Bakhmut một phần lớn quân nhân được huấn luyện cũng như các chiến binh từ các công ty quân sự tư nhân.

"Do đó, chúng tôi có hai mục tiêu: giảm càng nhiều nhân lực có năng lực của họ càng tốt, đồng thời cầm chân họ trong một vài trận đánh quan trọng, để phá vỡ cuộc tấn công của họ và tập trung nguồn lực của chúng tôi ở nơi khác, cho cuộc phản công mùa xuân", ông Podolyak nói.

Tình báo Anh ngày 11/3 nhận định, nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner đã kiểm soát hầu hết khu vực phía đông Bakhmut. Cùng ngày, Wagner tuyên bố chỉ còn cách trung tâm hành chính của Bakhmut hơn 1km. Mặt trận giờ đây đã chuyển về phía tây Bakhmut và giới quan sát đánh giá là sẽ thách thức hơn cho Nga vì Ukraine vẫn đang giữ một số cao điểm ở khu vực này.

Moscow tuyên bố việc giành được Bakhmut sẽ tạo ra một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine và là một bước tiến tới mục tiêu lớn hơn là kiểm soát toàn bộ khu vực công nghiệp Donbass. Trong khi đó, Ukraine khẳng định lực lượng vũ trang nước này đang giữ vững Bakhmut và tiếp tục kháng cự các lực lượng Nga để phá vòng vây.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine