1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Tổng thống Ukraine nêu lý do đưa quân vượt biên giành lãnh thổ Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận cuộc tấn công vào tỉnh Kursk nhằm ngăn chặn lực lượng Nga tiến hành các hoạt động quy mô lớn ở đông bắc và nam Ukraine.

Tổng thống Ukraine nêu lý do đưa quân vượt biên giành lãnh thổ Nga - 1

Biển chỉ dẫn biên giới ở vùng Kursk (Ảnh: Getty).

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Anh ITV News hôm 9/2, Tổng thống Zelensky gọi chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga là "một trong những chiến dịch thành công nhất của chúng tôi".

Tổng thống Zelensky cho biết mục đích của cuộc tấn công vào tỉnh Kursk nhằm tạo ra "một vùng đệm" để bảo vệ các thành phố lớn ở đông bắc Ukraine, gồm Kharkov và Sumy, khỏi một cuộc tấn công khác của Nga.

Nga đã phát động một cuộc tấn công mới vào tỉnh Kharkov hồi tháng 5/2024, tiến xa tới 10km trước khi quân đội Ukraine chặn đứng cuộc tiến công ở tuyến phòng thủ đầu tiên.

"Chúng tôi tiến hành một cuộc tấn công mang tính phòng ngừa và tạo ra một vùng đệm không phải trên lãnh thổ Ukraine, mà trên lãnh thổ Nga ở những khu vực đó. Và đó là những gì đã xảy ra", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, chiến dịch Kursk đã ngăn cản Nga thực hiện các mục tiêu hoạt động của nước này ở các tỉnh Kharkov và Sumy, đồng thời bổ sung quỹ trao đổi tù binh của Kiev với Moscow.

Ông Zelensky tuyên bố chiến dịch Kursk cũng ngăn cản Nga tấn công về phía nam.

"Họ đã rút lực lượng tác chiến của mình khỏi phía nam đất nước chúng tôi, vì họ đang có kế hoạch tấn công Zaporizhzhia, đây là hoạt động tiếp theo của họ. Sau Kharkov và Sumy, họ sẽ đến Zaporizhzhia", ông Zelensky nói thêm.

"Vì vậy, họ buộc phải từ bỏ các đơn vị quân đội của mình từ hướng Zaporizhzhia và một số đơn vị từ phía đông", nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ, nói thêm rằng Nga đã chuyển hướng các binh lính ở những khu vực này đến tỉnh Kursk.

Quân đội Ukraine đã cảnh báo vào mùa thu năm 2024 rằng lực lượng Nga đang tập trung tại tỉnh Zaporizhzhia để chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở phía nam. Các công sự kiên cố đã được xây dựng xung quanh thủ phủ của Zaporizhzhia trước cuộc tiến công của Nga.

Trong khi quân đội Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga đã triển khai các nhóm tấn công trong khu vực, Moscow vẫn chưa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn ở tỉnh Zaporizhzhia, thay vào đó tập trung các cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine.

Một số khu vực ở Zaporizhzhia đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra vào năm 2022. Khu vực này vẫn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc không kích.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine (AFU) ngày 6/2 cho biết, cuộc tấn công của Kiev vào vùng lãnh thổ Kursk của Nga là một ví dụ tiêu biểu cho hình thức tác chiến phi đối xứng đem đến thành công bất ngờ. 

AFU tuyên bố, trong 6 tháng kể từ khi mở màn chiến dịch, Ukraine đã khiến quân đội Nga tổn thất khoảng 40.000 người, trong đó có hơn 16.000 người thiệt mạng. 

Ukraine cũng tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này đã bắt giữ gần 1.000 binh lính Nga ở vùng Kursk kể từ khi tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào vùng biên giới này hồi tháng 8/2024.

Trao đổi tù binh là một trong số ít lĩnh vực hợp tác đang diễn ra giữa Kiev và Moscow kể từ sau khi xảy ra cuộc xung đột toàn diện gần 3 năm trước. Ukraine coi việc trao trả quân nhân bị bắt giữ là một ưu tiên hàng đầu.

Ukraine lập luận rằng phần lãnh thổ Kursk mà nước này đang kiểm soát sẽ là con bài mặc cả quan trọng với Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tương lai nào.

Tuy nhiên, kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine đã dần mất đi lợi thế vào tay quân đội Nga khi Moscow cố gắng đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi biên giới và tăng cường tấn công vào miền Đông Ukraine.

Theo Kyiv Independent