Nga xung trận đáp trả, phá đòn phản công của Ukraine ở Kursk
(Dân trí) - Nga tuyên bố tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công và gây tổn thất nặng nề cho Ukraine ở hướng Kursk.
![Nga xung trận đáp trả, phá đòn phản công của Ukraine ở Kursk - 1 Nga xung trận đáp trả, phá đòn phản công của Ukraine ở Kursk - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/wtDhfikiJhcblR7eeX6uw0SqiDA=/thumb_w/1020/2025/02/10/ngatass-1739125358977.jpg)
Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi quân Ukraine khỏi tỉnh Kursk (Ảnh: Tass).
Trang tin quân sự Avia Pro ngày 9/2 đưa tin, giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn theo hướng tỉnh Kursk của Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong những ngày qua, quân đội Nga đã đẩy lùi 3 đợt phản công lớn của lực lượng vũ trang Ukraine và tiếp tục cuộc tấn công. Trong quá trình giao tranh, phía Ukraine đã mất hàng loạt quân nhân, cũng như xe tăng và một lượng lớn thiết bị quân sự khác.
Các cuộc đụng độ lớn đang diễn ra ở các khu định cư Cherkasskaya Konopelka và Fanaseyevka, nằm trong "vùng xám". Các vùng lãnh thổ này vẫn trong tình trạng tranh chấp và không bên nào có thể thiết lập được quyền kiểm soát ổn định tại đây.
Các đơn vị Nga và Ukraine tiến hành các cuộc phản công, dẫn đến việc liên tục thay đổi vị trí. Tình hình trở nên phức tạp do hai bên sử dụng tích cực pháo binh và máy bay không người lái, biến mỗi trận chiến thành một cuộc đối đầu căng thẳng.
Tại mặt trận Kursk, các cuộc đấu pháo dữ dội và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tạo ra thêm rủi ro, buộc cả hai bên phải hành động thận trọng. Lợi thế thuộc về những bên thích nghi nhanh hơn với các điều kiện chiến đấu thay đổi. Tuy nhiên, theo các nguồn tin của Nga, thế chủ động trong khu vực này đang dần chuyển sang quân đội Nga.
Cuộc giao tranh ở Kursk vẫn là yếu tố then chốt trong tình hình chiến sự hiện tại.
Khu vực này có tầm quan trọng chiến lược, vì các cao điểm được kiểm soát và các tuyến đường vận chuyển trong khu vực mở ra cơ hội cho các cuộc tấn công và hoạt động tiếp theo. Quân đội Nga, trong khi đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương, tiếp tục tiến về phía trước, tìm cách củng cố vị trí và mở rộng vùng kiểm soát của họ.
![Nga xung trận đáp trả, phá đòn phản công của Ukraine ở Kursk - 2 Nga xung trận đáp trả, phá đòn phản công của Ukraine ở Kursk - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/wOipQ5ZmdJdl1Prfe_LgLX03e7g=/thumb_w/1020/2024/09/23/bandokurskbbc-edited-1727025775463.jpeg)
Vị trí vùng Kursk (Ảnh: BBC).
Theo các chuyên gia quân sự, những cuộc đụng độ dữ dội ở "vùng xám" là điển hình của các giai đoạn tác chiến chiến thuật để giành thế chủ động. Không bên nào sẵn sàng nhượng bộ các khu vực quan trọng, dẫn đến các trận chiến kéo dài.
Việc sử dụng máy bay không người lái đã thay đổi đáng kể bản chất của các hoạt động quân sự, khi máy bay không người lái được sử dụng tích cực để trinh sát, điều chỉnh hỏa lực và tấn công chính xác vào các vị trí của đối phương.
Đồng thời, các lực lượng Nga tiếp tục tiến hành phòng thủ tích cực dọc theo toàn bộ hướng Kursk. Việc đẩy lùi 3 cuộc phản công trong một ngày cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức phòng thủ hiệu quả của Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, những nỗ lực chính của lực lượng vũ trang Ukraine tập trung vào các nỗ lực đột phá qua tuyến phòng thủ của Nga bằng xe tăng và các nhóm bộ binh cơ động. Tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Ukraine.
Mặc dù tình hình khó khăn, quân đội Nga vẫn tiếp tục củng cố các vị trí và thúc đẩy cuộc tấn công. Việc Nga đẩy lùi thành công các cuộc phản công vừa qua và tiếp tục tiến công có thể cho thấy sự ổn định của tình hình trong những ngày tới. Đồng thời, các nhà phân tích lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine có thể thực hiện các nỗ lực tấn công mới, cố gắng thay đổi cán cân quyền lực hiện tại.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong toàn bộ thời gian giao tranh ở Kursk từ tháng 8 năm ngoái, lực lượng Ukraine đã mất hơn 58.870 quân, 355 xe tăng, 259 xe chiến đấu bộ binh, 204 xe bọc thép chở quân, 1.826 xe chiến đấu bọc thép, 1.890 phương tiện, 422 khẩu pháo, 48 bệ phóng hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 13 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, và 18 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không.