1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Ukraine điều quân tiến sâu ở Kursk, Nga giáng trả dữ dội

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đưa thêm quân đến Kursk trong chiến dịch phản công quy mô lớn trên lãnh thổ Nga.

Hãng tin Tass (Nga) ngày 7/2 dẫn nguồn tin từ các cơ quan an ninh cho biết, quân đội Ukraine đã tái triển khai một số lực lượng từ Krasnoarmeysk (Ukraine gọi là Pokrovsk), Dobropolye và Slavyansk tới vùng Kursk của Nga.

"Đối phương đã tái triển khai một số lực lượng từ các khu vực Krasnoarmeysk, Slavyansk và Dobropolye đến khu vực tiền tuyến Kursk", nguồn tin cho biết.

Theo các cơ quan an ninh, quân đội Ukraine đang cố gắng triển khai các đơn vị có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhất, để lại những tân binh vừa được huy động hoặc những người bị trừng phạt ở Donbass.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/2 tuyên bố quân đội Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công quy mô lớn do lực lượng Ukraine phát động tại Kursk. Cuộc tấn công tập trung vào các vị trí của Nga ở phía đông nam thị trấn Sudzha.

Quân đội Nga cho biết cuộc tấn công có sự tham gia của 2 tiểu đoàn cơ giới với hàng chục xe bọc thép cùng hàng trăm binh lính. Lực lượng này tập trung xung quanh các làng Ulanok và Cherkasskya Konopelka, cách Sudzha khoảng 9km về phía đông nam.

Nga, Ukraine cận chiến ở Kursk (Video: Telegram).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã tiến về phía các vị trí của Nga theo nhiều đợt, nhưng không chiếm được các khu định cư.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công cơ giới mới ở Kursk và tiến sâu tới 5km phía sau tuyến phòng thủ của Nga ở phía đông nam Sudzha.

Trong bài phát biểu vào tối 7/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Nga một lần nữa triển khai binh lính Triều Tiên đến Kursk và các cuộc tấn công mới đang diễn ra trên mặt trận này.

Tổng thống Zelensky xác nhận quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công mới vào Kursk. Ông cho biết lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiến được 2,5km ở mặt trận này.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/2 tuyên bố quân đội Nga đã ngăn chặn nỗ lực tiếp tục tấn công của Ukraine tại Kursk.

Nga triển khai lực lượng đẩy lùi lực lượng Ukraine ở Kursk (Video: BQP Nga),

Giao tranh trong khu vực này đã leo thang vào ngày 6/2, khi quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công lớn vào phía đông bắc thị trấn Sudzha, khu định cư lớn nhất do Kiev kiểm soát trong khu vực Kursk.

Một video mới do Bộ Quốc phòng Nga công bố vào ngày 7/2 cho thấy một trong những đoàn xe của Ukraine, dường như chủ yếu bao gồm các xe bọc thép do phương Tây cung cấp, đã bị hỏa lực pháo binh Nga bắn phá.

Cuộc tấn công tập trung xung quanh các làng Ulanok và Cherkasskya Konopelka, nằm cách Sudzha khoảng 9km về phía đông nam.

Ukraine dường như muốn đẩy lùi lực lượng Nga tiếp cận thị trấn từ phía đông nam, có khả năng đe dọa cắt đứt tuyến đường xuyên biên giới lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát.

Việc cắt đứt con đường đến Sudzha sẽ gây nguy hiểm cho hậu cần của toàn bộ khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk, có thể dẫn tới việc bao vây các lực lượng còn lại ở đó.

Theo ước tính mới nhất của quân đội Nga, Ukraine đã mất hơn 200 tay súng trong cuộc tấn công không thành công vào Ulanok và Cherkasskya Konopelka. Ít nhất 8 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, hơn 30 loại xe bọc thép khác đã bị phá hủy.

Ukraine đã mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk từ đầu tháng 8 năm ngoái, kiểm soát một số khu định cư gần thị trấn Sudzha.

Ukraine điều quân tiến sâu ở Kursk, Nga giáng trả dữ dội - 1

Vị trí vùng Kursk (Ảnh: Bloomberg).

Tính đến cuối tháng 1, lực lượng Ukraine đã kiểm soát 442km2 lãnh thổ Nga ở Kursk, ít hơn 3 lần so với giai đoạn đỉnh điểm của chiến dịch Kursk. Khi bắt đầu đột kích vào Kursk hồi tháng 8/2024, Ukraine tuyên bố kiểm soát 1.300km2 trong 2 tuần.

Theo ước tính mới nhất từ Moscow, Kiev đã phải chịu thương vong nặng nề kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công vào Kursk. Nga cho biết, có khoảng 58.000 binh sĩ Ukraine thương vong, với hơn 330 xe tăng, hơn 240 xe chiến đấu bộ binh cùng gần 200 xe bọc thép chở quân bị phá hủy.

Trong khi đó, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Nga đã chịu gần 40.000 thương vong, trong đó có hơn 16.000 người thiệt mạng, trong 6 tháng kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào Kursk.

Theo Tass, RT