1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine đến điểm nóng Kherson

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/6 đã đến thị sát Kherson trong bối cảnh 600km2 lãnh thổ tỉnh này ngập trong lũ do vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka.

Tổng thống Ukraine đến điểm nóng Kherson - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thị sát vùng lũ Kherson sau vụ vỡ đập thủy điện (Ảnh: EPA).

"Nhiều vấn đề quan trọng đã được thảo luận như sơ tán dân cư khỏi vùng nguy cơ lũ lụt, dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do vụ vỡ đập, hỗ trợ đời sống cho người dân ở các khu vực bị ngập lụt", Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên Telegram về chuyến thị sát vùng lũ Kherson.

Ngoài ra, ông và giới chức trách cũng thảo luận triển vọng khôi phục hệ sinh thái khu vực và tình hình hoạt động quân sự trong khu vực thảm họa.

Tổng thống Ukraine đến điểm nóng Kherson - 2

Khoảng 600km2 Kherson ngập trong nước lũ (Ảnh: AP).

Sáng 6/6, đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnieper, tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine bị vỡ một phần. Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau phá hủy con đập. Hai bên cũng cáo buộc đối phương pháo kích nhằm gây cản trở hoạt động sơ tán người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia cảnh báo, vụ vỡ đập có thể kéo theo thảm họa sinh thái và nhân đạo. Theo giới chức địa phương, hiện khoảng 600km2 lãnh thổ Kherson chìm trong biển nước, chủ yếu ở phần lãnh thổ do Nga kiểm soát. Khoảng 14.000 ngôi nhà ngập lũ, hơn 4.000 người đã được sơ tán. Một quan chức cấp cao Ukraine cảnh báo nguy cơ nước lũ tràn ra từ đập thủy điện bị vỡ sẽ cuốn trôi mìn, phát tán bệnh tật và hóa chất nguy hiểm.

Tổng thống Ukraine đến điểm nóng Kherson - 3

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân ở Kherson (Ảnh: AP).

Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Ông cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ Ukraine ứng phó thảm kịch vỡ đập.

"Quan trọng là phải tính toán thiệt hại và phân bổ ngân sách để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và lập chương trình đền bù thiệt hại hoặc di dời cơ sở kinh doanh ở Kherson", ông Zelensky nói.

Theo Reuters, Guardian