1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Putin lên tiếng vụ vỡ đập chiến lược ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ phá hủy đập thủy điện Kakhovka ở miền Nam Ukraine là "hành động man rợ".

Ông Putin lên tiếng vụ vỡ đập chiến lược ở Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Điện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 7/6, Tổng thống Vladimir Putin chỉ trích vụ tấn công đập Kakhovka ở Kherson, miền Nam Ukraine là "hành động man rợ".

Chủ nhân Điện Kremlin cáo buộc Ukraine theo lệnh của phương Tây tiếp tục đặt cược vào con đường leo thang căng thẳng nguy hiểm. Ông cho rằng, vụ vỡ đập Kakhovka sẽ dẫn đến thảm họa nhân đạo và sinh thái ở hạ nguồn.

Sáng 6/6, Nga và Ukraine đồng loạt thông báo đập thủy điện khổng lồ Kakhovka trên sông Dnieper ở Kherson bị phá hủy một phần và đổ lỗi cho đối phương. Vụ vỡ đập gây lũ lụt nghiêm trọng ở hạ nguồn.

Chính quyền Ukraine cho biết, đập Kakhovka đã ở đỉnh lũ và nước lũ có thể rút trong 2-4 ngày tới, song hậu quả để lại vẫn sẽ rất lớn. Ít nhất 24 ngôi làng đã bị ngập sau vụ vỡ đập, khoảng 17.000 người được sơ tán khỏi khu vực phía tây sông Dnieper do Ukraine kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua kêu gọi Liên hợp quốc và Hội chữ thập đỏ hỗ trợ khẩn cấp.

Tổng thư ký Nato Jens Stoltenberg cho biết ông sẽ chủ trì cuộc họp của một ban điều phối khẩn cấp với Ukraine vào ngày 8/6 để thảo luận về sự cố vỡ đập. Pháp cũng cam kết sẽ gửi viện trợ cho Ukraine.

Cả Nga, Ukraine và các thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đều kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế để làm sáng tỏ vụ việc trong bối cảnh Moscow, Kiev đổ lỗi cho nhau.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm 6/6, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia đổ lỗi cho Ukraine cố tình làm vỡ đập để tạo "cơ hội thuận lợi" cho việc tái tập hợp lực lượng tiếp tục phản công.

"Việc phá hoại có chủ ý do Kiev thực hiện nhằm vào một cơ sở hạ tầng quan trọng là cực kỳ nguy hiểm và về cơ bản có thể coi là tội ác chiến tranh hoặc hành động khủng bố", ông Nebenzia nói. Ông Nebenzia cho rằng có những dấu hiệu cho thấy vụ phá hoại đập Kakhovka được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga không đưa ra bằng chứng cụ thể cho những cáo buộc này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cũng lập luận, vụ vỡ đập Kakhovka là hệ quả của "một hành động phá hoại có chủ đích của phía Ukraine". Ông cáo buộc, Kiev nhắm đến đập Kakhovka để trả đũa cho cái mà ông gọi là nỗ lực phản công bất thành của Ukraine gần đây.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc phản công đầu tuần này của Ukraine đều bị đẩy lùi, khiến Kiev thiệt hại hơn 3.700 binh sĩ, 52 xe tăng, 207 xe chiến đấu bọc thép, 5 máy bay, 2 trực thăng, 48 tổ hợp pháo. Trong khi đó, Nga mất 71 binh sĩ, 15 xe tăng, 9 xe chiến đấu bộ binh, 9 tổ hợp pháo.

Tuy nhiên, Kiev bác bỏ thông tin trên. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine hôm qua nhấn mạnh: "Tất cả những điều này đều không đúng. Cuộc phản công của chúng tôi chưa bắt đầu. Quân đội sẽ ra quyết định và khi nào cuộc phản công bắt đầu, mọi người sẽ thấy".

Ông Danilov lý giải, Nga đã nhầm lẫn giữa các cuộc tiến công cục bộ của Ukraine ở một số khu vực chiến tuyến với chiến dịch phản công quy mô lớn.

Theo RT