1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine: Chiến tranh đang trở lại Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến tranh đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga, sau các vụ tập kích vào thủ đô Moscow gần đây.

Tổng thống Ukraine: Chiến tranh đang trở lại Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Sự gây hấn của Nga đã phá sản trên chiến trường. Hôm nay là ngày thứ 522 của cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà giới lãnh đạo Nga dự kiến sẽ kéo dài trong một hoặc hai tuần", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 30/7.

"Ukraine đang trở nên mạnh mẽ hơn. Dần dần, chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ của Nga, lan đến các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này. Đây là một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn công bằng", ông Zelensky nói thêm.

Tuy nhiên, ông Zelensky cảnh báo Nga vẫn có thể tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine trong mùa đông tới, như từng làm vào năm ngoái nhằm gây ra hậu quả tàn khốc. Tổng thống Zelensky nói rằng, ông đã gặp các quan chức khu vực để thảo luận về việc chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra.

Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới nhất vào Moscow nhằm tác động đến tâm lý của người Nga khi họ vẫn nghĩ rằng chiến tranh ở cách xa họ.

"Vẫn luôn có thứ gì đó bay lượn ở Nga, cũng như ở Moscow. Bây giờ chiến tranh đang tác động đến cả những người vốn không quan tâm tới cuộc chiến này", ông Ihnat nói trên truyền hình Ukraine.

"Cho dù các nhà chức trách Nga có muốn nhắm mắt làm ngơ điều này bằng cách nói rằng họ đã đánh chặn mọi thứ, rốt cuộc vẫn có thứ gì đó đã tấn công họ", quan chức Ukraine nói thêm.

Quân đội Ukraine ngày càng triển khai nhiều UAV để thực hiện các nhiệm vụ, thay vì chỉ để trinh sát.

Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov, người lãnh đạo kế hoạch trang bị "Đội quân máy bay không người lái" của Ukraine, cảnh báo sẽ có nhiều cuộc tấn công bằng UAV hơn khi Kiev tăng cường chiến dịch phản công vào mùa hè nhằm đẩy quân đội Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine.

Nga hôm 30/7 tuyên bố bắn hạ 3 UAV của Ukraine khi các thiết bị này tìm cách tấn công Moscow. Đây là vụ tấn công thứ hai được ghi nhận ở thủ đô của Nga trong một tuần.

Đầu tuần trước, Ukraine đã nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công vào Moscow, đánh trúng hai tòa nhà, trong đó có một tòa nhà gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Nga gọi vụ việc này là một "cuộc tấn công khủng bố", đồng thời cảnh báo đáp trả cứng rắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow có quyền đáp trả quyết liệt các cuộc tấn công của Ukraine vào Moscow.

Mặc dù các cuộc tấn công vào Moscow được cho là không gây ra bất kỳ thương vong nào, nhưng các vụ việc xảy ra liên tiếp khiến người dân Nga cảm thấy bất an.

Khu vực Rostov ở phía nam Nga cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa nghi do Ukraine tiến hành trong ngày 28/7. Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một tên lửa bay qua thành phố Taganrog thuộc vùng Rostov, với các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống trung tâm thành phố. Ngoài ra, tên lửa thứ hai của Ukraine đã bị bắn hạ ở khu vực Azov.

Theo Guardian