1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến thuật của Nga nhằm bẻ gẫy đòn phản công của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tình báo Anh cho biết Nga đã cải tiến các chiến thuật nhằm ngăn cản chiến dịch phản công của Ukraine bằng thiết giáp ở mặt trận phía nam.

Chiến thuật của Nga nhằm bẻ gẫy đòn phản công của Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine rà phá mìn (Ảnh: Moscow Times).

Theo tình báo quốc phòng Anh, Nga đã sử dụng mìn chống tăng như một phần trong chiến thuật đối phó cuộc phản công của lực lượng Ukraine.

"Mật độ bãi mìn ở một số khu vực cho thấy lực lượng Nga đã sử dụng nhiều mìn hơn đáng kể so với quy định của học thuyết quân sự Nga", tình báo Anh nhận định.

Tình báo Anh cho biết, Nga cũng tìm cách tấn công các phương tiện bọc thép của Ukraine bằng máy bay không người lái, trực thăng tấn công và pháo binh. Đây cũng là chiến thuật của Nga nhằm làm chậm tốc độ phản công của đối phương.

"Mặc dù Nga đã đạt được một số thành công với chiến thuật này trong giai đoạn đầu của cuộc phản công của Ukraine, nhưng lực lượng Nga vẫn tiếp tục mắc phải những điểm yếu quan trọng, đặc biệt là các đơn vị quá tải và thiếu đạn dược", Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây cũng thừa nhận, cuộc phản công của Ukraine không diễn ra dễ dàng bởi Nga đã rải mìn ở 200.000km2 vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Nga đã dành nhiều tháng để tăng cường hệ thống phòng thủ gồm các bãi mìn, chiến hào, khối bê tông "răng rồng"…. Hiện quân đội Ukraine chưa thể tiếp cận những nơi Nga phòng thủ kiên cố nhất, cách xa tiền tuyến trải dài hơn 1.000km.

"Có rất nhiều bãi mìn ở ngay phía trước và cách xa hàng km so với các vị trí của quân đội Nga. Chúng nằm trên đường, trên cánh đồng và thực sự gây khó khăn. Rất nhiều thiết bị phá mìn của Ukraine đã bị phá hủy. Việc cố gắng cắt xuyên qua tất cả số mìn này thực sự là một thách thức lớn. Đó mới chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên", Dara Massicot, một chuyên gia về quân đội Nga tại Rand Corp, nói.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hồi đầu năm tuyên bố, cuộc xung đột với Nga đã tạo ra bãi mìn lớn nhất thế giới, lên tới 250.000km2, ở Ukraine. 

"Những gì chúng ta đang chứng kiến là Nga đang rải mìn ở mức độ công nghiệp", Michael Newton, người đứng đầu tổ chức rà phá bom mìn thuộc chương trình HALO Trust của Ukraine, cho biết.

Theo một báo cáo từ Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, Nga đang sử dụng kết hợp cả mìn chống tăng và mìn sát thương. Các loại mìn đang được sử dụng rất đa dạng, từ mìn TM-62 phát nổ khi xe quân sự chạy qua, đến mìn PTKM-1R tiên tiến có khả năng tấn công các phương tiện quân sự.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 3/7 cho biết, cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine không đạt được mục tiêu theo bất kỳ hướng nào. Theo quan chức Nga, Ukraine mất 920 xe bọc thép ở Donbass và vùng Zaporizhia vào tháng trước. Ngoài ra, Nga đã phá hủy toàn bộ 16 xe tăng Leopard do Đức sản xuất mà Ba Lan và Bồ Đào Nha viện trợ cho Ukraine.

Ông Shoigu nói thêm, các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục gây thiệt hại Ukraine bằng hỏa lực, làm giảm đáng kể tiềm năng tấn công của đối phương.

Tổng cộng, quan chức Nga xác nhận Ukraine đã mất 2.500 vũ khí khác nhau theo mọi hướng tấn công kể từ ngày 4/6. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 158 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 25 tên lửa hành trình Storm Shadow trong tháng qua.

Tổng thống Zelensky hôm 3/7 nói rằng quân đội Ukraine vừa trải qua một tuần khó khăn, nhưng vẫn đạt bước tiến trên chiến trường. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận tình hình chiến sự rất phức tạp khi quân đội Nga đang tiến công ở một loạt thành phố miền Đông.

Theo Pravda