1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Tổng thống tự phong" Venezuela không có quyền cho phép Mỹ can thiệp quân sự

(Dân trí) - Nghị sĩ Mỹ đã cảnh báo tổng thống tự phong Venezuela về ý định có thể chấp thuận để Washington can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ giữa lúc khủng hoảng.

Tổng thống tự phong Venezuela không có quyền cho phép Mỹ can thiệp quân sự - 1

Tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido. (Ảnh: Sky)

“Ông Guaido, ông có thể tự tuyên bố là lãnh đạo của Venezuela, nhưng ông không có thẩm quyền cho phép Mỹ can thiệp quân sự”, Ro Khanna, Nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang California, bình luận trên Twitter ngày 10/2.

Tuyên bố của nghị sĩ Khanna được đưa ra sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự phong là tổng thống lâm thời Venezuela, ngày 8/2 thừa nhận ông không loại trừ khả năng cho phép quân đội Mỹ can thiệp để hỗ trợ cho quá trình lật đổ Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro.

“Chỉ Quốc hội Mỹ mới có thể làm được điều đó. Nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy”, ông Khanna viết tiếp, đề cập tới thẩm quyền cho phép quân đội Mỹ can thiệp vào Venezuela.

Là một thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nghị sĩ Khanna hồi tháng trước từng chỉ trích chính quyền Trump vì công nhận Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela. Tổng thống Trump ngày 3/2 cũng nói rằng Mỹ để ngỏ mọi phương án đối với cuộc khủng hoảng tại Venezuela, đồng nghĩa với việc không loại trừ khả năng can thiệp quân sự.

“Mỹ không nên công nhận lãnh đạo của phe đối lập tại Venezuela trong một cuộc xung đột nội bộ và chia rẽ. Không thể phủ nhận rằng các chính sách kinh tế của Maduro gây tranh cãi và ông ấy quản lý tài chính cũng yếu kém. Tuy nhiên các lệnh trừng phạt bóp nghẹt và mối đe dọa về các hành động quân sự chỉ khiến cuộc sống của dân thường Venezuela tồi tệ hơn”, nghị sĩ Khanna nhận định.

Tính đến nay, khoảng 40 quốc gia đã tuyên bố ủng hộ ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời của Venezuela, trong đó có 20 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Trong tuyên bố mới nhất, ông Guaido khẳng định sẽ làm “tất cả mọi thứ cần thiết để cứu sống các sinh mạng”.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ với chi phí xã hội thấp hơn nhằm tạo ra sự ổn định để giải quyết cuộc khủng hoảng”, tổng thống tự phong Venezuela nói.

Tuyên bố “không phải ăn xin”, Venezuela lập hàng rào chặn viện trợ nước ngoài

Ông Guaido đang cố gắng đưa thực phẩm và thuốc men từ Mỹ vào Venezuela tuy nhiên những hàng hóa viện trợ này đang bị mắc kẹt trong các nhà kho tại Colombia do quân đội Venezuela đã chặn lối vào ở khu vực biên giới. Ông Guaido cho biết khoảng 300.000 người có thể thiệt mạng nếu các nhu yếu phẩm không được viện trợ kịp thời vào Venezuela.

Trước đó, Tổng thống Maduro tuyên bố không cho phép viện trợ nhân đạo “giả tạo” vào Venezuela, đồng thời cáo buộc Washington “bịa ra” cái gọi là khủng hoảng Venezuela để lấy cớ can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ.

Mặc dù các tướng lĩnh quân đội Venezuela vẫn tuyên bố ủng hộ chính quyền Maduro, song ông Guaido vẫn tin rằng quân đội có thể đổi ý và nghe theo tiếng gọi của lòng nhân ái. Việc quân đội chặn biên giới không cho hàng viện trợ vào Venezuela đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi quốc gia Nam Mỹ đang chìm trong khủng hoảng.

“Các lực lượng vũ trang đang đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc liệu có nên chấp nhận viện trợ hay không. Nếu không chấp nhận, đây sẽ kịch bản khốn khổ khi (Venezuela) rất cần chúng. Việc chặn tiếp nhận viện trợ có thể được xem là tội ác chống lại loài người”, ông Guaido nhấn mạnh.

Tổng thống tự phong Venezuela cho biết quân đội phải quyết định nên “đứng về phía hiến pháp” hay “tiếp tục đứng về phía nhà lãnh đạo ngày càng bị cô lập”.

Thành Đạt

Theo Hill