1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống tự phong của Venezuela kêu gọi Nga, Trung Quốc ủng hộ

(Dân trí) - Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido, người vừa tự xưng là tổng thống lâm thời, cam kết sẽ đảm bảo lợi ích cho Nga và Trung Quốc nếu nhận được sự ủng hộ của hai nước này trong cuộc chiến cạnh tranh quyền lực với Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro, Reuters cho biết.

 

guaido.PNG

Ông Guaido và gia đình. (Ảnh: AFP)

 

Trả lời phỏng vấn Reuters ngày 31/1, lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido cho biết, ông đã liên hệ với giới chức Nga và Trung Quốc, hai chủ nợ lớn của Venezuela và cũng là hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuyên bố ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro.

Ông Guaido nói rằng, lợi ích của Nga và Trung Quốc sẽ được đảm bảo tốt nhất nếu họ chọn đứng về phía ông.

"Điều đáp ứng tốt nhất quyền lợi của Nga và Trung Quốc là sự ổn định của Venezuela và sự thay đổi trong chính phủ Venezuela. Ông Maduro không bảo vệ Venezuela, ông ấy không bảo vệ các dự án đầu tư, ông ấy không phải là lựa chọn tốt", Reuters dẫn lời ông Maduro.

Bình luận trên được đưa ra tròn 1 tuần sau khi ông Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela và kêu gọi quân đội quay lưng với Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Guaido đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ và nhiều nước châu Âu, Mỹ Latinh. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền hợp hiến của Tổng thống Maduro, chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài vào các vấn đề nội bộ của Venezuela.

Ngoài lợi ích chính trị, Nga và Trung Quốc cũng có rất nhiều lợi ích kinh tế ở Venezuela với các dự án đầu tư vào ngành dầu khí của nước này. Ngoài ra, Venezuela cũng là một khách hàng lớn tiêu thụ vũ khí Nga.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela đang đặt Nga và Trung Quốc vào thế khó.

Tổng thống Venezuela Maduro trong tuần này đã đề nghị sự giúp đỡ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Những gì tôi muốn đề nghị với Tổng thống Putin là hãy giữ liên lạc với chúng tôi, hỗ trợ chúng tôi ở cả cấp độ ngoại giao và chính trị tại Liên Hợp Quốc để bảo vệ sự thật về Venezuela trên trường quốc tế”, Tổng thống Maduro nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik (Nga).

Trước cuộc khủng hoảng chính trị có xu hướng nghiêm trọng hơn, ông Maduro đã đề nghị đối thoại với phe đối lập và nói rằng sẵn sàng nhờ một nước thứ ba làm trung gian hòa giải, các nước đó có thể là Nga, Mexico, Uruguay , Vatican.

Tuy nhiên, lãnh đạo đối lập Guaido đã từ chối đề xuất đối thoại. Mỹ cũng phản đối ý tưởng của ông Maduro nhờ Mexico, Uruguay hay Vatican làm trung gian hòa giải.

Minh Phương
Theo Sputnik