1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Pháp vì ý tưởng lập quân đội châu Âu

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục phản đối ý tưởng của Tổng thống Pháp Emanuel Macron về việc thành lập quân đội châu Âu, cứng rắn yêu cầu Paris tăng ngân sách quốc phòng để đóng góp liên minh quân sự NATO.

Tổng thống Trump và Tổng thống Macron (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump và Tổng thống Macron (Ảnh: Reuters)

RT đưa tin, Tổng thống Trump ngày 13/11 đã tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn với quan điểm của Tổng thống Pháp Macron về ý tưởng thành lập một quân đội chung của châu Âu.

“Ông Emmanuel Macron gợi ý rằng châu Âu nên tự thành lập quân đội để chống lại Mỹ, Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, Đức chính là nước tấn công họ trong Thế chiến 1 và Thế chiến 2. Pháp đã chống đỡ thế nào? Họ bắt đầu học tiếng Đức ở Paris trước khi Mỹ đưa quân vào. Hãy đóng góp cho NATO hoặc không!”, ông Trump viết trên Twitter.

Ông Trump đã gợi nhắc lại việc Pháp đã thua Đức ở 2 cuộc chiến tranh thế giới và dường như gợi ý rằng châu Âu cần Mỹ như là “cứu tinh”.

Sau khi trở về từ lễ kỷ niệm 100 năm Thế chiến 1 kết thúc ở Paris vào dịp cuối tuần, ông Trump ngày 12/11 đã chỉ trích các đồng minh châu Âu không đóng góp như cam kết và khiến Mỹ phải “gánh” thêm chi phí an ninh đóng góp cho khối liên minh quân sự NATO.

Trong một bài trả lời phỏng vấn 1 tuần trước khi diễn ra sự kiện kỷ niệm ở Paris, ông Macron đã kêu gọi thành lập quân đội chung châu Âu có thể bảo vệ châu lục này “mà không cần dựa vào Mỹ”.

Theo RT, sự mâu thuẫn về mặt quan điểm và chính sách cũng như chiến lược ở một số khía cạnh đã khiến mối quan hệ cá nhân giữa ông Macron và ông Trump trở nên “sóng gió”. Trong bài phát biểu ngày 11/11, ông Macron đã chỉ trích chủ nghĩa dân túy, vốn gắn liền với chính sách “Nước Mỹ là trên hết” của ông Trump. Ông Macron thậm chí còn so sánh chính sách này với những yếu tố đẩy châu Âu vào cuộc khủng hoảng hồi đầu thế kỷ 20.

Ông Macron hiện giữ mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Đức Angela Merkel, người đôi lúc có quan điểm chỉ trích ông Trump. Hai nhà lãnh đạo Pháp và Đức đã có những khoảnh khắc trao đổi riêng trong suốt các sự kiện họ xuất hiện cùng nhau cuối tuần qua.

Dù dòng tweet của ông Trump ngày 13/11 có nhằm vào mối quan hệ giữa và Merkel và ông Macron hay không, thì quan điểm của Tổng thống Mỹ vẫn là Pháp và Đức phải đóng góp đầy đủ cho NATO.

Hiện thời, chỉ có 5 nước NATO gồm Mỹ, Anh, Hy Lạp, Estonia và Ba Lan chi ra 2% GDP mỗi năm cho ngân sách quốc phòng, một điều kiện để là thành viên NATO. Năm 2017, Mỹ chi 686 tỷ USD vào quốc phòng, gấp hơn 2 lần tổng chi phí 28 nước còn lại bỏ ra.

Ngoài cứng rắn yêu cầu Pháp chi thêm ngân sách vào quốc phòng, ông Trump cũng từng chỉ trích Đức và chính phủ bà Merkel vì chỉ đóng góp 1,2% GDP vào quốc phòng.

Đức Hoàng

Theo RT