1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump sắp có cuộc gặp khó khăn với các lãnh đạo EU, NATO

(Dân trí) - Sau khi mở màn thuận lợi với chuyến thăm Trung Đông và Vaitcan, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp khó khăn hơn tới châu Âu, khi các lãnh đạo EU và NATO sẽ "căn vặn" ông về các lĩnh vực quốc phòng, thương mại và môi trường.


Tổng thống Trump và phu nhân Melania trong chuyến thăm Vatican ngày 24/5 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump và phu nhân Melania trong chuyến thăm Vatican ngày 24/5 (Ảnh: Reuters)

Quan hệ thương mại

Vào sáng nay giờ địa phương, Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh ông đang cân nhắc rút Mỹ ra khỏi công ước Paris về biến đổi khí hậu, vốn là vấn đề mà Liên minh Châu Âu (EU) đang rất quan tâm. Ngoài ra, EU cũng đã tham gia vào thỏa thuận hạt nhân Iran, trong khi ông Trump chỉ trích gay gắt thỏa thuận này.

Cuộc gặp với các lãnh đạo EU dự kiến sẽ có nhiều căng thẳng khi trước đây ông Trump từng chỉ trích EU là chỉ phục vụ lợi ích cho Đức, cũng như tán đồng việc Anh rời khối liên minh châu Âu. Nhưng gần đây, sự chỉ trích đã giảm đi đáng kể sau khi ông Trump gặp gỡ thủ tướng Đức Angela Merkel tại Washington, cũng như cử phó Tổng Thống Mike Penn công du châu Âu trong năm nay.

Các nhà lãnh đạo EU đang chờ đợi ông Trump hé lộ về mối quan hệ thương mại mới với EU, nhất là trong bối cảnh Tổng thống Trump vừa khởi động lại việc ký kết Hiệp định mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAFFTA) với Canada và Mexico.

Thương mại giữa Mỹ và EU chiếm tới 46% nền kinh tế toàn cầu, theo chuyên gia kinh tế Jeffrey Rathke. Tuy nhiên, việc đàm phán hiệp định thương mại tự do mở rộng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang bị dừng lại sau khi người tiền nhiệm của ông Trump, ông Obama rời Nhà Trắng.

Ông Rathke kỳ vọng cuộc gặp hôm nay có thể mang lại một triển vọng nào đó cho hiệp định thương mại giữa hai bên.

NATO và cuộc chiến chống IS

Sau cuộc gặp với giới chức EU, ông Trump sẽ có cuộc gặp gỡ với các quan chức NATO. NATO kỳ vọng trong cuộc gặp lần này, ông Trump sẽ ấn tượng với trụ sở hoành tráng mới của NATO cũng như các màn trình diễn phô trương sức mạnh quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục gây áp lực với các nhà lãnh đạo NATO để chi nhiều hơn cho phòng thủ, gánh vác nhiều hơn về tài chính của liên minh. Đây là điều mà ông đã nhấn mạnh nhiều lần trước và sau khi trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Ngay từ khi còn là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Trump đã hoài nghi về hiệu quả sự đóng góp từ các thành viên NATO đối với liên minh quân sự. Trong khi đó, mục tiêu ông Trump quan tâm nhất hiện tại là tiêu diệt khủng bố. Ông Trump mong muốn NATO tham gia vào cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi Giáo (IS), Ngoại trưởng Tillerson cho hay.

Các đại sứ NATO ngày 24/5 đã nhất trí để liên minh quân sự phương Tây gia nhập liên minh 68 nước chống lại IS do Mỹ đứng đầu. Động thái này mở đường cho sự ủng hộ chính thức của các nhà lãnh đạo NATO tới đây.

Đức Hoàng