1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Trump phàn nàn thương mại Mỹ-Nhật "không công bằng"

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump hôm nay 6/11 cho biết Mỹ đã phải hứng chịu thâm hụt thương mại rất lớn với Nhật Bản trong nhiều năm qua trong khi ông đang có chuyến thăm chính thức tới quốc gia Đông Bắc Á.

Tổng thống Trump bàn chuyện Triều Tiên khi ăn tối cùng Thủ tướng Nhật Bản

Tổng thống Trump phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản tại tư dinh của đại sứ Mỹ ở thủ đô Tokyo ngày 6/11 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản tại tư dinh của đại sứ Mỹ ở thủ đô Tokyo ngày 6/11 (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi muốn hành động nhiều hơn nữa. Mỹ đã phải hứng chịu thâm hụt thương mại vô cùng lớn với Nhật Bản trong suốt nhiều năm. Chúng tôi phải đàm phán và sẽ làm việc này theo cách thân thiện”, Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trước khi bắt đầu cuộc hội đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhật Bản hôm nay 6/11.

“Chúng tôi muốn thương mại mở cửa và có lợi cho cả hai bên, nhưng ở thời điểm hiện tại, thương mại của chúng tôi với Nhật Bản không mở và cũng không công bằng. Tôi biết điều đó sẽ xảy ra”, ông Trump nói thêm.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính Mỹ, Nhật Bản đạt được 69 tỷ USD thặng dư thương mại với Mỹ trong năm 2016. Trong cuộc đối thoại kinh tế hồi tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã không thể giải quyết bất đồng giữa hai bên trong vấn đề này.

Phát biểu của Tổng thống Trump về quan hệ thương mại với Nhật Bản được đưa ra khi nhà lãnh đạo Mỹ đang có có chuyến thăm chính thức tới Nhật Bản, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du kéo dài 12 ngày tới châu Á.

Bữa tối của hai nhà lãnh đạo

Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Shinzo Abe và hai phu nhân chụp ảnh trước khi bắt đầu bữa tối tại nhà hàng ở Tokyo (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Shinzo Abe và hai phu nhân chụp ảnh trước khi bắt đầu bữa tối tại nhà hàng ở Tokyo (Ảnh: Reuters)

Theo NHK, Tổng thống Trump, Thủ tướng Abe và hai phu nhân ngày 5/11 đã di chuyển bằng xe limousine tới một nhà hàng ở Ginza, Tokyo và cùng nhau thưởng thức bữa tối tại đây. Hai nhà lãnh đạo cùng các phu nhân đã chụp ảnh chung tại cửa ra vào của nhà hàng.

Một số nguồn tin cho biết bữa tối của Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe có tôm hùm và bít tết bò Nhật Bản. Bít tết cũng món ăn yêu thích của nhà lãnh đạo Mỹ.

“Chúng tôi vẫn đang có các cuộc thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm Triều Tiên, thương mại và một số vấn đề khác. Chúng tôi đang làm rất tốt mọi việc”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trước khi bắt đầu bữa tối với Thủ tướng Abe.

Các nguồn tin cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên và các vấn đề khác trong 30 phút ăn tối cùng nhau. Tuy nhiên chỉ có các phiên dịch viên được ngồi cạnh họ.

Sau khi kết thúc bữa tối, Thủ tướng Abe cùng phu nhân đã tiễn Tổng thống Trump rời khỏi nhà hàng. Ông Abe nói với các phóng viên rằng đây là một bữa tối “hiệu quả”, đồng thời cho biết Tổng thống Trump rất vui mừng.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau ăn trưa và chơi golf tại Câu lạc bộ Quốc gia Kasumigaseki sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu trước hàng trăm binh sĩ Mỹ và Nhật Bản tại căn cứ không quân Yokota ở ngoại ô Tokyo.

Vào sáng nay, Tổng thống Trump và phu nhân sẽ diện kiến Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Vào buổi chiều, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp với người thân của một số công dân Nhật Bản từng bị Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 1970 và 1980. Hai nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật sẽ tổ chức họp báo vào chiều nay trước khi Tổng thống Trump dự quốc yến do Thủ tướng Abe chủ trì.

Thành Đạt

Tổng hợp