Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Trump: Nga muốn đạt thỏa thuận, Ukraine cần hành động

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có hành động cụ thể liên quan đến tiến trình hòa bình với khẳng định rằng Nga muốn đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Trump: Nga muốn đạt thỏa thuận, Ukraine cần hành động - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục ngày 18/8/2025 (Ảnh: Reuters).

“Ông Zelensky sẽ phải hành động. Nga muốn đạt được một thỏa thuận, và ông Zelensky sẽ phải hành động. Nếu không, ông ấy sẽ bỏ lỡ một cơ hội lớn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 13/2.

Trong tháng qua, Ukraine, Nga và Mỹ đã tiến hành 2 vòng đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán không mang lại đột phá khi các bên tiếp tục bất đồng về một số vấn đề, đặc biệt liên quan đến lãnh thổ Donbass ở miền Đông Ukraine.

Theo truyền thông Nga, tại các cuộc đàm phán, Moscow đã đưa ra một “tối hậu thư” mới liên quan đến Donbass. Nga yêu cầu tất cả các bên tham gia đàm phán phải công nhận về mặt pháp lý các vùng Donetsk và Lugansk là lãnh thổ của Nga.

Tuy nhiên, lập trường của Ukraine không thay đổi. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi kiên định với lập trường của mình”. Ông cũng bác bỏ khả năng rút các lực lượng phòng vệ Ukraine khỏi vùng Donetsk.

Vòng đàm phán thứ ba dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới tại Geneva.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Geneva được chọn làm địa điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga, Mỹ và Ukraine vì các bên đều thấy thuận tiện.

“Địa điểm được lựa chọn dựa trên lịch trình của cả ba bên. Mọi người đều thấy hợp lý và thuận tiện”, ông nói khi được hỏi về lý do chuyển các cuộc đàm phán sang châu Âu.

Nga cũng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng mời nhà lãnh đạo Ukraine đến Moscow để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ ý tưởng này.

Truyền thông phương Tây cảnh báo, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa Ukraine và Nga có thể đối mặt rủi ro khi mùa bầu cử giữa kỳ của Mỹ đến gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rút khỏi tiến trình đàm phán và đổ lỗi cho Kiev, hoặc Moscow hoặc cả 2 bên.

Trước đó, một số nguồn tin nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Ukraine phải tiến hành bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình trước ngày 15/5. Nếu không, nước này có nguy cơ mất các bảo đảm an ninh do Mỹ đề xuất.

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump đã nói rõ với Kiev rằng các bảo đảm an ninh của Mỹ phụ thuộc vào việc ký kết một thỏa thuận hòa bình rộng hơn, nhiều khả năng bao gồm việc nhượng bộ vùng Donbass cho Nga.

Văn phòng Tổng thống Ukraine sau đó nêu rõ những cuộc bỏ phiếu này chỉ có thể diễn ra khi Ukraine có được các cam kết an ninh.

Ông Zelensky lưu ý, giới lãnh đạo quân sự và chính trị của đất nước không loại trừ khả năng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình với Nga.

“Một cuộc trưng cầu dân ý sẽ có sức nặng rất lớn về mặt bảo đảm an ninh cho Ukraine, bởi tôi tin chắc rằng cả thế giới sẽ công nhận cuộc trưng cầu dân ý nếu nó được tiến hành đúng cách”, ông nói.

Ông Zelensky nhấn mạnh nếu đạt được một sự thỏa hiệp thực sự với Nga, một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc có thể được tổ chức trong vòng vài tháng.