1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định cam kết trong việc duy trì tình hình ổn định trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi giải quyết tranh chấp tại khu vực này bằng biện pháp hòa bình.


Tổng thống Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Thái Lan Chan-O-Cha tại Nhà Trắng ngày 2/10 (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Thái Lan Chan-O-Cha tại Nhà Trắng ngày 2/10 (Ảnh: Reuters)

Theo PTI, trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha tại Nhà Trắng hôm 2/10, cả hai nhà lãnh đạo đã khẳng định cam kết chung trong việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông.

Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì Biển Đông như một tuyến hàng hải trọng yếu trong thương mại toàn cầu, cũng như việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Prayut cũng chia sẻ sự đồng thuận trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp trên Biển Đông, bao gồm việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi trong luật quốc tế cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Tuyên bố chung cho biết hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thông qua dự thảo khung Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), đồng thời kêu gọi các bên sớm cho ra đời bộ quy tắc quan trọng này. Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Thái Lan cũng nhấn mạnh sự cần thiết của cách tiếp cận mang tính hợp tác nhằm đảo bảo khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định và bền vững.

Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 19/9, Tổng thống Trump đã lên án những mối đe dọa về chủ quyền trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi “duy trì sự tôn trọng đối với luật pháp, các đường biên giới, văn hóa cũng như sự can dự hòa bình mà những điều này cho phép”.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ được cho là đang xây dựng lịch trình cho các cuộc tuần tra hải quân bảo đảm tự do hàng hải trên Biển Đông, nhằm tăng cường sự hiện diện thường xuyên của Washington tại vùng biển này.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền hồi cuối tháng 1, Mỹ đã tiến hành 3 cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Dưới thời cựu Tổng thống Obama, có 4 cuộc tuần tra như vậy được tiến hành.

Thành Đạt

Theo PTI