1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump "bác tin người ủng hộ ông lao vào tòa nhà quốc hội"

Thành Đạt

(Dân trí) - Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump không cho rằng những người lao vào tòa nhà quốc hội và gây ra cuộc bạo loạn chấn động hôm 6/1 là những người ủng hộ ông.

Video cảnh sát Mỹ đối mặt người biểu tình tràn vào trụ sở quốc hội
Người ủng hộ ông Trump đối đầu cảnh sát bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ
Tổng thống Trump bác tin người ủng hộ ông lao vào tòa nhà quốc hội - 1

Người biểu tình, trong đó có những người đội mũ và mang cờ in khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Trump, xông vào tòa nhà quốc hội hôm 6/1. (Ảnh: Reuters)

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Nhà Trắng và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, trong cuộc trao đổi qua điện thoại kéo dài hơn 30 phút vào sáng 11/1 với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho nhóm cực tả Antifa là lực lượng lao vào tòa nhà quốc hội Mỹ hôm 6/1.

Tuy nhiên, theo Reuters, các hình ảnh và video ghi lại vụ việc cho thấy, các đối tượng gây ra vụ bạo loạn tại Điện Capitol chủ yếu là người ủng hộ Tổng thống Trump.

Ông McCarthy đã phản bác Tổng thống Trump về thông tin trên.

"Đó không phải là Antifa, đó là MAGA. Tôi biết điều đó. Tôi đã ở đó", ông McCarthy nói.

MAGA là viết tắt của "Make America Great Again" (Nước Mỹ là trên hết) - khẩu hiệu tranh cử của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump hồi tháng 6 năm ngoái cho biết, chính phủ Mỹ sẽ liệt kê nhóm chống phát xít Antifa, gồm các nhà hoạt động cực tả được tổ chức lỏng lẻo, là một tổ chức khủng bố sau khi có thông tin đồn đoán rằng, Antifa đứng sau các cuộc biểu tình bạo loạn ở Mỹ.

Theo Axios, cuộc điện đàm giữa hai quan chức đôi lúc diễn ra căng thẳng.

Ông McCarthy cũng khuyên ông Trump gọi điện cho Tổng thống đắc cử Joe Biden, gặp gỡ và để lại thư chào mừng trên bàn cho người kế nhiệm.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên, trong khi đại diện của ông McCarthy cũng chưa lên tiếng xác nhận.

Hàng trăm người biểu tình đã phá rào xông vào tòa nhà quốc hội, bất chấp sự ngăn cản của lực lượng an ninh khi lưỡng viện Mỹ họp phiên toàn thể để xác nhận kết quả bầu cử và công bố tổng thống đắc cử. Vụ bạo loạn khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có một sĩ quan cảnh sát.

Vụ bạo loạn xảy ra sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu kêu gọi những người ủng hộ ông "không bao giờ nhượng bộ", đồng thời tuyên bố chiến thắng của ông đã bị "đánh cắp" và ông mới là ứng viên tổng thống thắng "áp đảo". Ông Trump cũng khuyến khích những người ủng hộ ông tuần hành về phía tòa nhà quốc hội.

Theo thống kê của AP, trong số 120 người bị bắt vì có liên quan tới vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội, phần lớn là những người ủng hộ trung thành với Tổng thống Trump.