1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Sri Lanka rời Maldives đến Singapore sau khi chạy khỏi đất nước

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ngày 14/7 đã rời Maldives trên một chuyến bay đến Singapore, sau khi ông chạy khỏi cuộc khủng hoảng chính trị ở quê nhà.

Tổng thống Sri Lanka rời Maldives đến Singapore sau khi chạy khỏi đất nước - 1

Người biểu tình đứng bên ngoài dinh thủ tướng ở Colombo, Sri Lanka hôm 13/7 (Ảnh: Reuters).

"Ông Rajapaksa đã rời thủ đô Male của Maldives trên một chuyến bay của Ả Rập Xê Út", AP dẫn nguồn tin cho biết.

Theo AP, chuyến bay trên là của một hãng hàng không Ả Rập Xê Út, rời Male lúc 11h30 giờ địa phương trong ngày 14/7.

Nguồn tin an ninh cho biết thêm, ông Rajapaksa dự kiến đến sân bay Changi của Singapore vào tối cùng ngày. Cũng theo nguồn tin này, ông Rajapaksa đã chờ đợi để di chuyển bằng "máy bay riêng" từ một thành viên thân thiết trong gia đình ở Colombo, nhưng điều đó "không thành hiện thực".

AP dẫn lời một quan chức chính phủ Maldives cho biết, máy bay sẽ đưa ông đến Singapore và sau đó đến Jeddah ở Ả Rập Xê Út.

Trước đó, vào ngày 13/7, Lực lượng Không quân Sri Lanka xác nhận Tổng thống Rajapaksa cùng phu nhân đã rời khỏi đất nước và tới Maldives. Cùng ngày 13/7, ông Rajapaksa nói sẽ tuyên bố từ chức.

Tuy nhiên, đến ngày 14/7, Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka nói không nhận được lá thư từ chức chính thức nào.

Tổng thống Rajapaksa bị cáo buộc phạm sai lầm trong quản lý kinh tế, khiến đất nước cạn kiệt ngoại hối để nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu, đẩy 22 triệu dân Sri Lanka vào tình cảnh khốn đốn. Đông đảo người biểu tình đã xuống đường và xông vào các tòa nhà chính phủ, yêu cầu các nhà lãnh đạo từ chức. 

Ngay sau khi ông Rajapaksa rời khỏi đất nước, những người biểu tình đã xông vào văn phòng của Tổng thống tạm quyền Ranil Wickremesinghe để yêu cầu cách chức ông. Ông Wickremesinghe đã phản ứng bằng cách ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Nhiều người biểu tình đã thề sẽ tiếp tục biểu tình cho đến khi cả hai nhà lãnh đạo này từ chức.

Theo một quan chức quân sự cấp cao của Sri Lanka, Tổng thống tạm quyền Wickremesinghe đã chỉ định một ủy ban gồm các chỉ huy lực lượng vũ trang cấp cao để "khôi phục lại luật pháp và trật tự" trên toàn quốc.

Theo AP