1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc tháo chạy vội vã của Tổng thống Sri Lanka

Minh Phương

(Dân trí) - Vì yêu cầu được đi cửa VIP, Tổng thống Sri Lanka không thể lên chuyến bay ra nước ngoài để tránh làn sóng biểu tình giận dữ của người dân.

Cuộc tháo chạy vội vã của Tổng thống Sri Lanka - 1

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (Ảnh: EPA).

AFP dẫn nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa và người thân vẫn chưa thể bay ra nước ngoài tị nạn do khúc mắc với nhân viên về di trú liên quan thủ tục lên máy bay.

Tổng thống Rajapaksa, 73 tuổi, chạy khỏi dinh thự ở thủ đô Colombo sáng 9/7 không lâu trước khi khoảng 100.000 người biểu tình bao vây và xông vào bên trong.

Do còn đương chức, ông Rajapaksa được miễn trừ lệnh bắt giữ. Do vậy, ông tìm cách ra nước ngoài trước khi từ chức để tránh nguy cơ bị bắt. Tuy nhiên, nhân viên hải quan không đồng ý đóng dấu hộ chiếu để ông qua cửa VIP. Sở dĩ ông Rajapaksa muốn qua cửa VIP bởi lo ngại có thể vấp phải sự phản ứng của những người bất bình.

Sau khi lỡ 4 chuyến bay ra nước ngoài, Tổng thống Rajapaksa và vợ đã phải ngủ lại trong một căn cứ quân sự gần cổng chính của sân bay quốc tế. Vợ chồng ông Rajapaksa được cho là muốn chạy sang Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Em trai của ông, Basil Rajapaksa, người từ chức Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka hồi tháng 4, được cho là cũng tìm cách ra nước ngoài, nhưng cũng thất bại.

Người biểu tình tận hưởng xa hoa bên trong dinh tổng thống Sri Lanka

Cuộc tháo chạy vội vã

Theo các nguồn tin chính thống, Tổng thống Rajapaksa được cho là vội vã rời dinh thự sáng 9/7. Người biểu tình đã tìm thấy trong dinh tổng thống một vali chứa đầy tài liệu cùng với các xấp tiền tổng trị giá khoảng 18 triệu rupee (49.000 USD). Những hiện vật này đã được bàn giao cho tòa án.

Văn phòng tổng thống chưa đưa ra thông báo nào liên quan đến nơi ở hiện nay của ông Rajapaksa, song ông vẫn là tổng tư lệnh quân đội, vẫn có thể sử dụng các nguồn lực của quân đội. Một nguồn tin quốc phòng cho hay, ông Rajapaksa vẫn có thể dùng tàu hải quân để đến Ấn Độ hay Maldives.

Ông Rajapaksa đã đồng ý từ chức vào ngày 13/7 để xoa dịu dư luận. Nếu ông Rajapaksa từ chức, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe sẽ tự động trở thành quyền tổng thống cho đến khi quốc hội bầu ra lãnh đạo mới.

Ông Rajapaksa bị cáo buộc có những sai phạm trong điều hành khiến nền kinh tế đất nước khủng hoảng, dự trữ ngoại hối cạn kiệt, thậm chí không đủ để nhập khẩu hàng hóa thiết yếu cho 22 triệu dân. Hồi tháng 4, Sri Lanka tuyên bố không có khả năng thanh toán 51 tỷ USD nợ nước ngoài và đang đàm phán để xin gói cứu trợ từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Người dân Sri Lanka đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ chưa từng có với tình trạng thiếu hàng loạt nhu yếu phẩm như lương thực, xăng dầu. Các trường học phải đóng cửa, trong khi chính phủ yêu cầu tạm ngừng các dịch vụ công không thiết yếu.

Theo AFP