1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đạt mọi mục tiêu tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu tại Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự.

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ đạt mọi mục tiêu tại Ukraine - 1

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Theo thông báo của Điện Elysee, trong cuộc điện đàm kéo dài 2 giờ với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 6/3, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu tại Ukraine "thông qua đàm phán hoặc quân sự". Ông Putin cũng bác bỏ thông tin cho rằng, lực lượng quân sự Nga nhắm mục tiêu vào dân thường tại Ukraine.

Người phát ngôn Điện Elysee cho biết Tổng thống Putin cho thấy quyết tâm trong việc đạt được các mục tiêu tại Ukraine, bao gồm phi quân sự hóa và duy trì trạng thái trung lập của Ukraine. Ngoài ra, ông Putin cũng yêu cầu công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea - vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập năm 2014.

Trước đó, trong cuộc điện đàm hôm 4/3 giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Pháp, Tổng thống Putin cũng khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu "phi quân sự hóa và bảo đảm trạng thái trung lập của Ukraine" nhằm "ngăn chặn những mối đe dọa từ lãnh thổ nước này vào Nga".

Tổng thống Putin cáo buộc các phần tử cực đoan tại Ukraine có hành động "khiêu khích" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya ở Ukraine. Trước đó, các vụ nổ tại nhà máy Zaporozhskaya hôm 4/3 làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Ukraine nói Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân này.

"Những nỗ lực nhằm đổ lỗi cho quân đội Nga về vụ việc này là một phần của chiến dịch tuyên truyền", ông Putin nói, theo tuyên bố từ Điện Kremlin.

Ông Putin đã phản hồi đề nghị của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi về việc tổ chức một cuộc họp 3 bên (IAEA, Ukraine và Nga) tại Chernobyl. Tổng thống Nga cho rằng "về nguyên tắc, ý tưởng này hữu ích", nhưng ông đề xuất tổ chức cuộc họp "thông qua hình thức hội nghị trực tuyến hoặc tại một nước thứ 3".

Theo Tổng thống Putin, quân đội Nga vẫn đang phối hợp với lực lượng an ninh Ukraine bảo đảm "an toàn hạt nhân" tại nhà máy Zaporozhskaya, đồng thời cho biết các lực lượng Nga vẫn kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine - nơi xảy ra thảm họa hạt nhân lớn nhất lịch sử.

"Tất cả những điều này đang được thực hiện để loại bỏ khả năng xảy ra các cuộc khiêu khích với hậu quả thảm khốc của những kẻ khủng bố hoặc tân phát xít Ukraine", Điện Kremlin cho biết.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại với Kiev miễn là Ukraine "đáp ứng vô điều kiện các yêu cầu rõ ràng của Nga". Trong khi đó, Tổng thống Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp "hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với Ukraine", đồng thời bày tỏ quan ngại của ông về một "cuộc tấn công sắp xảy ra" vào thành phố Odessa, Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/3 cho biết các lực lượng quân sự Nga chuẩn bị "ném bom" thành phố cảng chiến lược Odessa ở ven bờ Biển Đen. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga tiếp tục tiến quân ở miền nam Ukraine.

Tổng thống Putin cũng cáo buộc phía Ukraine ngăn người dân rời Mariupol và làm đổ vỡ kế hoạch sơ tán dân thường thông qua các hành lang nhân đạo. Ông Putin cho rằng Ukraine vẫn không thực hiện các thỏa thuận đã đạt được về vấn đề nhân đạo cấp thiết này, sau khi kế hoạch sơ tán dân thường bị đổ vỡ do các bên tố cáo nhau vi phạm thỏa thuận.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine