1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga đi trước các cường quốc quân sự khác một bước

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow đang ở trước các nền quân sự hàng đầu thế giới khác một bước và Nga sẽ tiếp tục duy trì ưu thế này với loạt vũ khí uy lực bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hướng tới các khí tài phòng vệ trên mặt trận không gian.

Tổng thống Putin: Nga đi trước các cường quốc quân sự khác một bước - 1

Từ trái qua, trên xuống, các hệ thống vũ khí uy lực của Nga: Tên lửa Avangard, máy bay MiG-31 mang tên lửa Kinzhal, máy bay không người lái Okhotnik, hệ thống laser Peresvet (Ảnh: Sputnik)

Theo RT, quân đội Nga dường như sẽ vượt ra ngoài tầm “khoa học viễn tưởng” khi ông Putin công bố kế hoạch đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng vũ trang nước này tới năm 2033 sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo và các vũ khí dựa trên “những nguyên tắc vật lý mới”.

Trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga vào ngày 22/11, ông Putin tuyên bố rằng với sự ra mắt của hàng loạt vũ khí uy lực trong những năm qua, Nga đã và đang “có thể đi trước một bước so với những cường quốc quân sự khác”.

Ngoài ra, ông Putin cho biết tỉ lệ vũ khí và khí tài quân sự mới trong lực lượng vũ trang và hải quân Nga hiện đang ở mức 68%. Ông chủ điện Kremlin cho rằng con số này phải tăng lên ít nhất 70% và duy trì ở mức đó.

Chính vì vậy, chương trình phát triển công nghiệp - quân sự Nga cho tới năm 2033 sẽ được thông qua vào năm sau để Nga có thể tiếp tục lợi thế vượt trước đối thủ như hiện tại, ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho rằng Moscow cần đặt trọng tâm vào “các vũ khí tấn công chính xác cao hiện đại, các phương tiện phòng vệ trên nền tảng không gian, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong việc sản xuất khí tài quân sự”.

Các dòng máy bay tấn công, trinh thám không người lái, hệ thống laser và siêu thanh, vũ khí dựa trên những nguyên tắc vật lý mới, các hệ thống tự động hóa có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đa dạng trên chiến trường, nên được mở rộng, theo ông Putin.

Ông cho rằng Nga cần những vũ khí cho tương lai vì “thế giới đang đối mặt với những mối đe dọa và thách thức nghiêm trọng” trong khi công nghệ quân sự đang phát triển nhanh khiến cạnh tranh gay gắt hơn trong lĩnh vực này.

Tổng thống Nga cho rằng việc Mỹ rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung INF ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu và Nga phải dự đoán trước được mức ảnh hưởng của động thái này cũng như điều chỉnh lại quân đội để thích nghi và chủ động.

Ngoài ra, ông Putin cũng quan ngại về hoạt động xây dựng của NATO gần biên giới và “nỗ lực quân sự hóa không gian” của liên minh quân sự.

Trong thời gian qua, Nga đã thử nghiệm thành công những vũ khí “khủng” như tên lửa siêu thanh Avangard, tên lửa siêu thanh Kinzhal với khả năng qua mặt hầu hết các lá chắn tên lửa hiện tại do di chuyển nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh.

Nga cũng đang phát triển hệ thống laser Peresvet dựa trên những nguyên tắc vật lý mới nhằm hạ gục mục tiêu đối phương gồm tên lửa hành trình hay vệ tinh trong quỹ đạo.

Đức Hoàng

Theo RT