1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp hứa đưa quyền phá thai vào hiến pháp

Quốc Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứa sẽ đưa quyền phá thai vào hiến pháp từ năm 2024, sau động thái siết chặt quyền này của một số nước khác, trong đó có Mỹ.

Tổng thống Pháp hứa đưa quyền phá thai vào hiến pháp - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Theo ông Macron, chính phủ Pháp trong tuần tới sẽ đệ trình bản dự thảo lên Hội đồng Nhà nước - tòa án hành chính cao nhất nước này kiêm cơ quan cố vấn pháp lý cho nhánh hành pháp - để đưa quyền phá thai vào hiến pháp trước cuối năm nay.

"Bước vào năm 2024, quyền lựa chọn phá thai của phụ nữ sẽ không thể bị đảo ngược", ông Macron viết trên mạng xã hội.

Thông báo trên là sự tiếp nối lời hứa mà Tổng thống Pháp đưa ra vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, nhằm phản ứng trước việc Tòa Tối cao Mỹ lật ngược phán quyết bảo vệ quyền phá thai vào năm ngoái.

Dự luật đưa quyền phá thai thành quyền hiến định nhận được sự ủng hộ áp đảo tại Quốc hội Pháp (Hạ viện) vào tháng 11/2022, sau đó được thông qua tại Thượng viện vào tháng 2, bất chấp việc các đảng cánh hữu phản đối vì cho rằng quyền phá thai tại Pháp không gặp nguy hiểm.

Quá trình sửa đổi hiến pháp của Pháp đòi hỏi tổ chức trưng cầu dân ý hoặc có sự chấp thuận của ít nhất 3/5 thành viên thuộc cả 2 cơ quan trong Nghị viện.

Để không phải tổ chức trưng cầu dân ý, chính phủ Pháp đã trình bày dự luật riêng của mình, thay vì sử dụng dự luật bắt nguồn từ các nhà lập pháp. Điều này có nghĩa là ông Macron có thể triệu tập phiên họp đặc biệt của cả hai viện.

Pháp hợp pháp hóa phá thai vào năm 1975, sau đó ban hành một số luật để cải thiện các điều kiện phá thai, thông qua việc bảo vệ sức khỏe và danh tính phụ nữ, cũng như giảm nhẹ gánh nặng tài chính của thủ thuật y tế này.

Một cuộc thăm dò dư luận năm ngoái cho thấy 89% số người được hỏi muốn quyền phá thai được bảo vệ tốt hơn dưới hiến pháp.

Theo số liệu của chính phủ, 234.000 ca phá thai đã được thực hiện ở Pháp vào năm ngoái.

Một số chính đảng Pháp, từ cánh tả đến ôn hòa, bắt đầu vận động đưa quyền phá thai vào hiến pháp sau khi Tòa Tối cao Mỹ vào năm 2022 đã lật ngược án lệ Roe v. Wade năm 1973. Án lệ này vốn công nhận phá thai là quyền hiến định và hợp pháp hóa thủ thuật này trên toàn quốc.

Theo Guardian