1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phán quyết mang tính lịch sử của Tòa án Tối cao Mỹ về vấn đề nạo phá thai

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tòa án Tối cao Mỹ ngày 25/6 đã đưa ra một phán quyết mang tính bước ngoặt về quyền được phá thai của phụ nữ.

Phán quyết mang tính lịch sử của Tòa án Tối cao Mỹ về vấn đề nạo phá thai - 1

Những người ủng hộ chống nạo phá thai ăn mừng bên ngoài Tòa án Tối cao Mỹ sau phán quyết lịch sử ngày 24/6 (Ảnh: Reuters).

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 25/6 đã đưa ra một phán quyết mang tính lịch sử khi lật ngược quyết định được đưa ra trong vụ Roe kiện Wade (Roe v. Wade) năm 1973, qua đó kết thúc quyền phá thai theo Hiến pháp.

Phán quyết trên đã ủng hộ một luật của bang Mississippi được đảng Cộng hòa hậu thuẫn, vốn cấm phá thai sau 15 tuần. 

Trong phán quyết được chắp bút chính bởi Thẩm phán Samuel Alito, các thẩm phán đã lập luận rằng quyết định trong vụ Roe kiện Wade cho phép việc phá thai khi thai nhi tồn tại ở bên ngoài tử cung trong thời điểm từ tuần 24 đến 28 tuần của thai kỳ đã được đưa ra một cách không chính xác do Hiến pháp Mỹ không đề cập cụ thể đến quyền được phá thai.

Phán quyết này mở đường cho việc nhiều bang ở Mỹ sẽ thông qua đạo luật cấm nạo phá thai, qua đó tước đi quyền lợi của nhiều phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ thiểu số ít được giáo dục hay tiếp cận với những biện pháp ngừa thai cần thiết và những nạn nhân của bạo lực tình dục. 

Tổng thống Joe Biden đã ngay lập tức bày tỏ sự thất vọng với phán quyết trên của Tòa án. "Đây là một ngày buồn cho Tòa án Tối cao và cho đất nước của chúng ta. Tòa án Tối cao đã làm một việc chưa từng có tiền lệ: Tước bỏ một quyền hiến định cơ bản đối với rất nhiều người Mỹ", ông Biden tuyên bố.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng lên tiếng phản đối phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. "Tòa án Tối cao được kiểm soát bởi đảng Cộng hòa đã đạt được mục tiêu cực đoan là tước đi quyền lợi của phụ nữ trong việc tự đưa ra quyết định về sức khỏe sinh sản của họ", bà Pelosi nói.

Ở thời điểm hiện tại, các thẩm phán do các tổng thống thuộc đảng Cộng hòa bổ nhiệm đang chiếm đa số trong Tòa án Tối cao Mỹ. Chỉ riêng trong nhiệm kỳ trước, cựu Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm 3 thẩm phán. Trả lời phỏng vấn của Fox News sau khi phán quyết được đưa ra, ông Trump đã khẳng định: "Chúa đã đưa ra quyết định này".

Phán quyết về vấn đề nạo phá thai của Tòa án Tối cao Mỹ được dự đoán có thể làm gia tăng mâu thuẫn trong xã hội Mỹ. Nhiều cuộc biểu tình lớn đã được lên kế hoạch tại khắp các bang trên cả nước. Nhiều người còn lo ngại đây sẽ là tiền đề cho việc các quyền khác của người Mỹ sẽ bị tước đi, đặc biệt là khi Thẩm phán mang khuynh hướng bảo thủ Clarence Thomas đã đề nghị Tòa án xem xét lại các phán quyết trong quá khứ về bảo vệ quyền tránh thai và hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Theo Reuters