1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: Bé gái 10 tuổi bị cưỡng bức phải đi xuyên bang để phá thai

Đặng Linh

(Dân trí) - Mỹ đã bắt một người đàn ông ở bang Ohio với cáo buộc cưỡng bức một bé gái 10 tuổi, sau khi cô bé phải di chuyển sang bang khác để phá thai vì luật của Ohio không cho phép việc này.

Mỹ: Bé gái 10 tuổi bị cưỡng bức phải đi xuyên bang để phá thai - 1

Người biểu tình giơ biểu ngữ phản đối phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ tại thành phố New York. Họ cho rằng việc lựa chọn phá thai là một quyền căn bản của con người (Ảnh: Getty).

Forbes đưa tin, một người đàn ông ở Ohio đã bị bắt vào hôm 12/7 vì cáo buộc cưỡng bức một bé gái 10 tuổi. Vụ việc gây chú ý trong dư luận Mỹ từ trước đó vì sau vụ cưỡng bức, bé gái đã mang thai nhưng không được phá thai theo luật của tiểu bang này, buộc cô bé phải chuyển sang bang khác để thực hiện thủ thuật này.

Gerson Fuentes, 27 tuổi, đã bị cảnh sát Columbus, bang Ohio bắt giữ với cáo buộc cưỡng bức bé gái 10 tuổi, theo Columbus Dispatch. Fuentes thú nhận đã cưỡng hiếp cô bé "ít nhất là 2 lần", theo báo này.

Cô bé 10 tuổi đã bị từ chối phá thai ở Ohio theo lệnh cấm phá thai trên 6 tuần của tiểu bang và luật không có ngoại lệ đối với các trường hợp phá thai vì bị cưỡng bức.

Theo báo Star, cô bé đã mang thai 6 tuần và 3 ngày vào thời điểm em được đưa đến gặp bác sĩ để phá thai ở Ohio.

Cảnh sát lần đầu biết tới trường hợp này vào 22/6 thông qua thông tin từ cơ quan dịch vụ trẻ em.

"Một cô bé 10 tuổi, bị cưỡng hiếp mang thai 6 tuần và phải đi tới bang khác để phá thai. Hãy tưởng tượng bản thân quý vị trong hoàn cảnh cô bé đó", Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hồi cuối tuần qua, đồng thời chỉ trích bang Ohio vì điều luật cấm bé gái phá thai.

Trước khi Fuentes bị bắt, một số quan chức và những người ủng hộ chống phá thai đã bày tỏ nghi ngờ về trường hợp của cô bé 10 tuổi, đáng chú ý nhất là Tổng chưởng lý bang Ohio Dave Yost, người đã yêu cầu tòa án liên bang đưa lệnh cấm phá thai của bang có hiệu lực trở lại.

Trước đó, ông tin rằng ông tin, vụ việc có khả năng là một "sự bịa đặt". Sau khi nghi phạm Fuentes bị bắt, ông nói rằng: "Chúng tôi thấy nhẹ nhõm vì một kẻ dâm ô trẻ em bị đưa ra ánh sáng".

Trường hợp của cô bé 10 tuổi đã thu hút sự chú ý của dư luận khi lệnh cấm phá thai của một số tiểu bang có hiệu lực trên toàn nước Mỹ, sau khi Tòa án Tối cao lật lại vụ án Roe kiện Wade năm 1973. Sau vụ kiện, một số tiểu bang đã khôi phục lại lệnh cấm phá thai mà không có bất cứ sự miễn trừ nào đối với tội hiếp dâm hoặc loạn luân.

Trước đó, giới quan sát lo ngại phán quyết của Tòa án Tối cao sẽ mở đường cho việc nhiều bang ở Mỹ sẽ thông qua đạo luật cấm nạo phá thai, qua đó tước đi quyền lợi của nhiều phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ thiểu số ít được giáo dục hay tiếp cận với những biện pháp ngừa thai cần thiết và những nạn nhân của bạo lực tình dục. 

Phán quyết về vấn đề nạo phá thai của Tòa án Tối cao Mỹ được dự đoán có thể làm gia tăng mâu thuẫn trong xã hội Mỹ. Nhiều cuộc biểu tình lớn đã diễn ra khắp các bang trên cả nước. Nhiều người còn lo ngại đây sẽ là tiền đề cho việc các quyền khác của người Mỹ sẽ bị tước đi, đặc biệt là khi Thẩm phán mang khuynh hướng bảo thủ Clarence Thomas đã đề nghị Tòa án xem xét lại các phán quyết trong quá khứ về bảo vệ quyền tránh thai và hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

Theo Forbes