1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama tôn trọng quyết định rời EU của Anh

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay 24/6 nói rằng ông tôn trọng quyết định rời Liên minh châu Âu (EU) của Anh, đồng thời khẳng định quan hệ giữa hai nước sẽ vẫn được duy trì.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Olivier Douliery)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (Ảnh: Olivier Douliery)

“Người dân Vương quốc Anh đã lên tiếng và chúng tôi tôn trọng quyết định của họ. Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu sẽ vẫn là đối tác không thể thay thế của Mỹ, ngay cả khi họ bắt đầu đàm phán về mối quan hệ đang diễn ra”, truyền thông Mỹ dẫn lời Tổng thống Barack Obama nói sau khi cuộc trưng cầu dân ý mang tính lịch sử tại Anh kết thúc.

Nhà Trắng cho biết, ông Obama trước đó đã được thông báo về kết quả của cuộc trưng cầu dân ý và đội ngũ cố vấn của ông sẽ tiếp tục cập nhật tình hình chi tiết cho tổng thống.

“Chúng tôi hi vọng Tổng thống Obama sẽ có cơ hội trò chuyện với Thủ tướng Anh David Cameron về vấn đề này trong ngày mai. Chúng tôi sẽ đưa ra bình luận chi tiết hơn ngay khi có thể”, thông báo gửi báo chí của Nhà Trắng cho biết.

Tổng thống Obama đã có chuyến công du tới London, Anh hồi tháng 4 theo lời mời của Thủ tướng Cameron. Trong chuyến thăm này, ông Obama từng bày tỏ mối lo ngại rằng việc Anh rời EU sẽ khiến phương Tây suy yếu.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho biết Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Anh cũng như EU nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra một cách nhịp nhàng sau khi Anh bỏ phiếu rời khỏi EU. “Việc đó sẽ không ảnh hưởng tới mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khẳng định.

Thành Đạt

Tổng hợp