1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama tiếp tục kêu gọi dân chúng ủng hộ đánh Syria

(Dân trí) – Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tiếp tục kêu gọi người dân ủng hộ tấn công quân sự Syria trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh vẫn đang diễn ra trước cửa Nhà Trắng và Quốc hội.

Tổng thống Obama liên tục kêu gọi dư luận trong và ngoài nước ủng hộ tấn công Syria.
Tổng thống Obama liên tục kêu gọi dư luận trong và ngoài nước ủng hộ tấn công Syria.

Ông Obama đưa ra lời kêu gọi trong bài diễn văn phát trên sóng phát thanh với cam kết sẽ không đưa bộ binh tham chiến.

“Tôi biết người dân Mỹ rất mệt mỏi sau hơn một thập kỷ chiến tranh, ngay cả khi cuộc chiến tại Iraq đã kết thúc và cuộc chiến tại Afghanistan sắp chấm dứt. Đó là lý do chúng ta sẽ không đưa binh sĩ của mình vào cuộc chiến của người khác", ông Obama nêu rõ.

Tuy nhiên theo ông, nước Mỹ vẫn cần dùng đến vũ lực để răn đe khả năng tái diễn các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học (ở Syria) trong tương lai.

Ông Obama đưa ra cam kết trên trong bối cảnh những người ủng hộ ông vẫn đang cố gắng thuyết phục các nghị sĩ thông qua quyết định này trong phiên họp đầu tiên được nối lại vào ngày mai (9/9), còn người dân Mỹ thì kiên quyết phản đối can dự thêm vào một cuộc chiến tranh nữa.

Hôm qua, khoảng 200 người biểu tình với băng rôn, khẩu hiểu phản đối chiến tranh đã tập trung trước cửa Nhà Trắng và tuần hành tới trụ sở Quốc hội để phản đối việc chính phủ có thể tấn công Syria. Đây là một trong nhiều cuộc tuần hành được lên kế hoạch trên khắp cả nước và diễn ra trước thềm một cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến tại Washington vào ngày 9/9.

Ngoài ra, rất nhiều người dân Mỹ cũng đã gọi điện, gửi fax hay thư điện tử đến văn phòng Quốc hội Mỹ để phản đối chiến tranh.

"Các văn phòng quốc hội ngập đầu bởi các cuộc gọi, fax và thư điện tử... Người dân yêu cầu các đại diện do họ bỏ phiếu chống lại dự thảo nghị quyết chiến tranh”, bà Sarah Sloan của Liên minh ANSWER, tổ chức lên kế hoạch biểu tình, cho hay.

Nước Mỹ đang đứng trước sự bất đồng sâu sắc liên quan đến kế hoạch tấn công Syria của Tổng thống Obama để trừng phạt chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad vì đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Reuters/Ipsos trong tuần qua, 56% người dân được hỏi tin rằng Mỹ không nên can thiệp vào Syria, trong khi số người ủng hộ chỉ là 19%. Nhiều nghị sĩ Mỹ cũng đang mâu thuẫn trước việc chống đối hay hậu thuẫn cuộc tấn công quân sự Syria, nhất là sau khi Quốc hội Anh đã chính thức bác bỏ đề xuất tham chiến của Thủ tướng David Cameron.

Bất chấp điều này, lãnh đạo chính quyền Mỹ và Pháp vẫn ra sức thuyết phục tấn công khi cho biết đã có hơn 10 quốc gia sẵn sàng cùng Mỹ tham chiến.

"Có nhiều quốc gia, với số lượng ở mức hai con số, sẵn sàng tham gia hành động quân sự", Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu tại cuộc họp báo với người đồng cấp Pháp Laurent Fabius ngày hôm qua ở thủ đô Paris.

Ngoại trưởng Pháp Fabius cũng cho biết quốc tế ngày càng ủng hộ hành động đáp trả "mạnh mẽ" việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

“7 trong số 8 nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G8) có chung quan điểm với chúng tôi về một hành động đáp trả mạnh mẽ và 12/20 nền kinh tế thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) cũng nghĩ như vậy", ông Fabius nói.

Những tuyên bố này có vẻ trái ngược với những thông tin trước đó nói rằng ông Obama đã thất bại trong việc lôi kéo sự ủng hộ của các nước phương Tây khi ông tới Nga tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tuần qua.

Vũ Anh

Tổng hợp