1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama ngầm chỉ trích Donald Trump tại Liên Hợp Quốc

(Dân trí) - Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua 20/9, ông Barack Obama đã ngầm chỉ trích các chính sách nhập cư và thương mại của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump dù không nêu đích danh tên của vị tỷ phú này.

Tổng thống Obama phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 20/9 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Obama phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 20/9 (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, ông Barack Obama khẳng định dân chủ là “nền tảng vững chắc nhất cho sự tiến bộ của loài người”, đồng thời bác bỏ “chủ nghĩa dân túy thô thiển” đang lan nhanh như nấm tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Phát biểu này của ông Obama được cho là nhằm vào ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, người đi theo chủ nghĩa dân túy với khẩu hiệu tranh cử là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

“Một số người cho rằng tương lai sẽ đứng về phía kẻ mạnh. Tôi tin suy nghĩ này là sai lầm. Lịch sử chứng minh rằng kẻ mạnh chỉ có hai con đường: hoặc liên tục đàn áp, khơi dậy sự bất ổn trong nước, hoặc gây hấn với bên ngoài và dẫn đến chiến tranh”, ông Obama nói.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Obama cũng ngầm phản bác quan điểm của ông Trump sau vụ tấn công xảy ra ở New York, New Jersey và Minnesota hồi tuần trước khi vị tỷ phú bất động sản cho rằng nước Mỹ đã “yếu đuối” và “để cho hàng nghìn, hàng chục nghìn người tị nạn vào lãnh thổ”.

“Chúng ta phải mở rộng trái tim mình và làm nhiều hơn nữa để giúp những người tị nạn, những người đang khao khát có một mái nhà. Chúng ta phải tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình, với con cái chúng ta nếu những điều bất ngờ xảy đến”, ông Obama nói thêm.

Tổng thống Obama ngầm chỉ trích Donald Trump tại Liên Hợp Quốc

Trước đó, ông Trump từng đề xuất xây bức tường ngăn giữa biên giới Mexico và Mỹ để chặn dòng người nhập cư. Mặc dù không đề cập trực tiếp tới tên Donald Trump nhưng phát biểu của Tổng thống Obama cho thấy rõ sự chỉ trích của ông đối với ứng viên đảng Cộng hòa.

“Tôi tin rằng với việc di chuyển, công nghệ và viễn thông ngày càng gia tăng như hiện nay, cùng với nền kinh tế toàn cầu vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng trên khắp thế giới, sẽ giúp đánh bại những người đang tìm cách đảo ngược tiến trình này. Ngày nay, một đất nước tự ràng buộc mình bằng những bức tường sẽ chẳng khác nào tự cầm tù chính mình”, ông Obama nhấn mạnh.

Ông Obama chỉ trích đề xuất xây tường dọc biên giới ngăn người nhập cư của tỷ phú Trump

Theo Time, ngoài vấn đề người nhập cư, Tổng thống Obama cũng chỉ trích đề xuất nâng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Mexico của tỷ phú Trump, một động thái mà nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng có thể dẫn tới chiến tranh thương mại.

“Nếu chúng ta khôi phục lại những cuộc chiến thương mại và can thiệp bóp méo thị trường, thực thi chính sách biến hàng xóm thành ăn mày, đồng thời phụ thuộc quá nhiều vào tài nguyên thiên nhiên thay vì đổi mới, những cách tiếp cận này sẽ chỉ khiến chúng ta nghèo hơn và có khả năng dẫn tới xung đột”, ông chủ Nhà Trắng nhận định. Thay vào đó, ông Obama vạch ra một lộ trình nhằm đẩy mạnh các liên kết về lao động, đầu tư vào giáo dục sớm cho trẻ em và cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường viện trợ nước ngoài.

Tổng thống Obama gần đây thường xuyên đăng đàn công khai ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và phản bác quan điểm của ông Trump. Sự hậu thuẫn mạnh mẽ của ông Obama, nhà lãnh đạo vẫn nhận được sự ủng hộ từ công chúng Mỹ, vào thời điểm nước rút của cuộc bầu cử được cho là bệ đỡ rất lớn cho cựu Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Thành Đạt

Tổng hợp