1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các nguồn tin nói với báo Hong Kong rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể gặp nhau vào tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sắp gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

SCMP dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, 2 nhà lãnh đạo của 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể gặp nhau sớm nhất vào tháng 4 để giải quyết nguy cơ cuộc chiến thương mại leo thang và các vấn đề song phương khác.

Cuộc gặp đầu tiên có thể diễn ra tại Trung Quốc, nhưng các cuộc thảo luận về địa điểm cuối cùng vẫn đang diễn ra, theo nguồn tin.

Mặt khác, ông Trump được cho là quan tâm đến việc tiếp đón ông Tập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, nơi diễn ra cuộc gặp của họ năm 2017.

Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc dường như muốn một địa điểm trang trọng hơn, có thể là ở Bắc Kinh hoặc Washington, DC, để nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đàm phán, theo SCMP.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1, ông Trump đã tăng gấp đôi mức thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 10% lên 20%, ngoài các mức thuế hiện có đối với hàng nghìn sản phẩm, với lý do bảo vệ lợi ích của Mỹ và giải quyết các lo ngại về mất cân bằng thương mại. Các lĩnh vực chủ chốt bị ảnh hưởng bao gồm thép, nhôm và nhiều mặt hàng tiêu dùng.

Đáp lại, Trung Quốc đã áp đặt mức thuế từ 10% đến 15% đối với các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa năng lượng của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc cũng đã chỉ trích cách tiếp cận của Washington.

Vào tháng 2, ông Trump đã ám chỉ rằng một thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc có thể đạt được và đề cập đến khả năng ông Tập thăm Mỹ, mặc dù chưa có mốc thời gian cụ thể.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Năm 2018, ông đã áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc với cáo buộc Bắc Kinh có các hoạt động thương mại không công bằng và vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp tương tự, gây ra một vòng xoáy hành động trả đũa làm gián đoạn thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo RT