Chính quyền Trump 2.0
  1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump cảnh báo áp thuế 250% với một số hàng hóa Canada

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Canada đang áp thuế 250% với mặt hàng hóa liên quan tới sữa của Mỹ và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng.

Ông Trump cảnh báo áp thuế 250% với một số hàng hóa Canada - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters),

Một ngày sau khi đưa ra lệnh tạm hoãn một tháng đối với mức thuế 25% áp lên gần như trên tất cả các mặt hàng của Canada, Tổng thống Donald Trump ngày 7/3 tiếp tục cảnh báo đánh thuế đối với gỗ và sản phẩm sữa của Ottawa. Đây lại là một bước ngoặt khác trong chính sách thương mại đầy biến động, dường như thay đổi theo từng giờ của nhà lãnh đạo Mỹ.

"Canada đã bóc lột chúng ta trong nhiều năm về gỗ và sản phẩm sữa", ông Trump nói trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục, chỉ ra "mức thuế khoảng 250%" mà Canada áp dụng đối với hàng xuất khẩu sữa từ Mỹ. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức thuế tương đương với nước láng giềng.

"Chúng tôi có thể thực hiện ngay trong hôm nay hoặc đợi đến ngày 10 hoặc 11/3. Chúng tôi sẽ áp thuế tương tự. Điều đó không công bằng. Chưa bao giờ công bằng, và họ đã đối xử tệ với nông dân của chúng ta", ông nói.

Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng đã phản bác lại tuyên bố của ông Trump, nói rằng cáo buộc Canada "bóc lột" Mỹ là "không đúng sự thật". Bà Ng nhấn mạnh rằng mức thuế đối ứng mà Trump đề xuất đối với sữa và gỗ là "hoàn toàn vô lý".

"Tôi vừa mới biết về điều này khi bước vào cuộc họp báo. Nếu mức thuế này được áp dụng ở mức đó, thì hoàn toàn không có cơ sở chính đáng", bà nói.

Tuyên bố của ông Trump đã khiến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng thêm hoang mang. Chỉ một ngày trước đó, vào ngày 6/3, ông Trump đã thông báo tạm hoãn một tháng đối với tất cả mức thuế áp dụng cho Canada và Mexico đối với các sản phẩm trong Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Điều này đã tạm thời giúp nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành ô tô và nông nghiệp, thở phào nhẹ nhõm.

Vào ngày 7/3, ông Trump cho biết sẽ có thêm "những thay đổi và điều chỉnh" về thuế trong tương lai.

"Sẽ luôn có một số điều chỉnh. Nếu có một bức tường trước mặt, đôi khi bạn phải đi vòng qua thay vì xuyên qua nó", ông tuyên bố.

Canada áp dụng mức thuế cao đối với một số sản phẩm sữa, bao gồm thuế suất đối với sữa có thể lên đến 241%, điều này đã khiến các nông dân Mỹ bất bình trong nhiều năm.

Tuy nhiên, mức thuế này chỉ có hiệu lực khi xuất khẩu sữa của Mỹ đạt đến một hạn ngạch nhất định, một ngưỡng mà Mỹ chưa từng chạm tới do các biện pháp Canada áp dụng để bảo vệ ngành sữa trong nước.

"Ngành sữa Mỹ đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Trump trong việc buộc Canada chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo hộ này", Becky Rasdall Vargas, Phó Chủ tịch cấp cao về chính sách thương mại và lao động tại Hiệp hội Thực phẩm Sữa Quốc tế, cho hay. 

"Tuy nhiên, một cuộc chiến thuế kéo dài với các đối tác thương mại hàng đầu của chúng ta sẽ tiếp tục tạo ra sự bất ổn và chi phí bổ sung cho nông dân, nhà sản xuất sữa Mỹ và các cộng đồng nông thôn", quan chức này cảnh báo.

Năm 2023, một hội đồng giải quyết tranh chấp thương mại đã ra phán quyết có lợi cho Canada, cho rằng mức thuế nhập khẩu cao không vi phạm USMCA.

Mặc dù vấn đề này gây tranh cãi, nhưng xuất khẩu sữa của Canada không đáng kể về mặt kinh tế, và một mức thuế đối ứng 241% đối với sữa khó có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai nước.

Ông Trump cũng đã chỉ trích thuế nhập khẩu của Canada đối với gỗ Mỹ trong vài tuần qua, cho rằng Mỹ nên đáp trả tương xứng. Ông tuyên bố Mỹ có thể không cần đến gỗ từ Canada.

Một sắc lệnh hành pháp mà ông Trump tuyên bố rằng Mỹ có "nguồn tài nguyên gỗ dồi dào, đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước".

Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng thuế quan có thể khiến giá gỗ và chi phí xây dựng tăng cao, thậm chí đẩy giá nhà ở lên cao hơn đối với người tiêu dùng.

Mặc dù Mỹ có khoảng 300 tỷ cây gỗ, nhưng các nhà kinh tế và nhà xây dựng cảnh báo rằng nước này hiện không có đủ công suất công nghiệp để đáp ứng nhu cầu. Việc áp mức thuế cao đối với gỗ nhập khẩu từ Canada có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay.

Gỗ là một thành phần quan trọng trong ngành xây dựng nhà ở tại Mỹ, và khoảng 30% gỗ mềm mà Mỹ sử dụng hàng năm đến từ Canada. Hiện tại, gỗ nhập khẩu từ Canada đã phải chịu mức thuế tổng cộng 14,5%.

Theo Yahoo News
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0